Nữ sinh trường y đẻ con trong nhà vệ sinh, cháu bé tử vong

15/03/2015 03:00 GMT+7

Liên quan tới vụ việc một thai nhi bị bỏ rơi, tử vong, ngày 14.3 đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng công an H.Mỹ Đức cho biết gia đình của Nguyễn Thị N. (20 tuổi, quê quán TP.Phủ Lý, Hà Nam) đã tới xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự.

Liên quan tới vụ việc một thai nhi bị bỏ rơi, tử vong, ngày 14.3 đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng công an H.Mỹ Đức cho biết gia đình của Nguyễn Thị N. (20 tuổi, quê quán TP.Phủ Lý, Hà Nam) đã tới xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự.

Khoảng 10 giờ ngày 13.3, người dân phát hiện một thai nhi (giới tính nữ) còn nguyên dây rốn, nhưng đã tử vong, tại một khu vườn ở xóm 7 thuộc thôn Phúc Lâm (xã Phúc Lâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Công an H.Mỹ Đức xác định N. chính là mẹ của thai nhi trên. N. là sinh viên Trường cao đẳng Y Hà Đông. Trước khi sự việc xảy ra, không ai hay biết N. mang bầu.
Tới trưa 13.3, trong lúc đang đi thực tập thì N. chuyển dạ. Thay vì phải tới phòng mổ, N. chạy vào nhà vệ sinh để sinh con và cháu bé đã tử vong. Quá hoảng loạn, N. đem con xuống khu vườn nhà dân để giấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.