Nữ sinh từ bỏ ước mơ kỹ sư phần mềm để trở thành người có ảnh hưởng

10/03/2023 16:31 GMT+7

Câu chuyện về nữ sinh từ bỏ dự định trở thành kỹ sư phần mềm để thành người sáng tạo nội dung và kiếm được thu nhập ở mức cao đang được nhiều người quan tâm.

Vanessa Chen (22 tuổi, ở Boston, Mỹ), nữ sinh có bằng đại học khoa học máy tính nhưng đã chọn theo đuổi việc sáng tạo nội dung.

Cô ấy bắt đầu đăng những bộ trang phục của mình như một sở thích về đại dịch và đã tăng số lượng người theo dõi lên hơn 4 triệu người trên các nền tảng YouTube, Instagram và TikTok.

Nữ sinh từ bỏ ước mơ kỹ sư phần mềm để trở thành người có ảnh hưởng - Ảnh 1.

Cô gái 22 tuổi Vanessa Chen

CHỤP MÀN HÌNH TRANG BUSINESS INSIDER

“Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, giống như nhiều người, tôi bắt đầu đăng video về trang phục của mình chỉ để giải trí trong thời gian phong tỏa vì tôi luôn mê thời trang. Trong vòng 6 tháng kể từ khi đăng bài mỗi ngày, tôi đã đạt được 100.000 người theo dõi trên Instagram. Tôi muốn tận dụng tối đa sự nghiệp sáng tạo nội dung này. Bằng khoa học máy tính là kế hoạch dự phòng của tôi”, Chen chia sẻ với Business Insider ngày 8.3.

Chen nói thêm: “Tôi đã từ chối lời đề nghị thực tập mùa hè vào năm 2021 để tập trung vào mạng xã hội. May mắn thay, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn vào mùa hè năm đó so với số tiền tôi kiếm được từ kỳ thực tập. Và khi tốt nghiệp, tôi đã xây dựng được một lượng người theo dõi đủ lớn để trở thành người sáng tạo nội dung toàn thời gian”.

Trong khi nhiều người nghĩ rằng công việc của một người có ảnh hưởng thật hào nhoáng, thì Chen chia sẻ rằng ngày làm việc của cô ấy giống như một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Mỗi ngày, Chen thức dậy và bắt đầu quay phim ngay lập tức.

“Liên tục chạy theo xu hướng rất mệt mỏi, vì vậy tôi cố gắng quay những gì tôi tâm huyết nhất”, Chen nói.

Sau đó, Chen thường kiểm tra email, tập thể dục, trở về nhà và ăn. Tiktoker dành vài giờ vào buổi tối với chồng sắp cưới của mình là Jason, sau đó đi ngủ và lặp lại mọi thứ vào ngày hôm sau.

Khi chia sẻ về thu nhập, cô cho biết: “Khoảng 80% thu nhập của tôi đến từ các hợp đồng tài trợ và phần còn lại đến từ mã liên kết và doanh thu quảng cáo”.

Chen hy vọng rằng nếu cố gắng làm việc đúng cách và bắt đầu đầu tư tiền của mình vào đúng chỗ thì cô có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc ít nhất là không phải làm việc mỗi ngày vào thời điểm Chen muốn ổn định cuộc sống và sinh con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.