Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần ĐH Harvard nhờ thích đọc truyện ngôn tình

13/07/2023 18:54 GMT+7

Đam mê toán nhưng thích đọc truyện ngôn tình, Hồng Nhung đã ghép hai mảnh 'trái dấu' này vào bài luận để truyền tải tinh thần nữ quyền, nhờ đó giành học bổng toàn phần khoảng 8,4 tỉ đồng vào ĐH Harvard.

Đam mê toán học trong suốt 12 năm học phổ thông, Lê Hồng Nhung (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vỡ òa khi nhận tin không chỉ trúng tuyển vào ngành khoa học máy tính (computer science) của ĐH Harvard (Mỹ), mà còn được trường trao học bổng toàn phần có giá trị 358.080 USD (8,4 tỉ đồng).

Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2023 của tạp chí Times Higher Education, ĐH Harvard đứng thứ nhất tại Mỹ và thứ 2 thế giới. Nhung cho rằng lý do cô được chọn vì có một danh sách dài thành tích học thuật và trải nghiệm ngoại khóa ở Việt Nam, quốc tế, cùng quá trình ứng tuyển và phỏng vấn được chuẩn bị kỹ càng.

Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần từ ĐH Harvard nhờ thích đọc truyện ngôn tình - Ảnh 1.

Lê Hồng Nhung, nữ sinh Vĩnh Phúc, vừa giành suất học bổng toàn phần của ĐH Harvard

NVCC

Cách vào "vòng an toàn" của Harvard

Trước khi nhận thư trúng tuyển ĐH Harvard, Nhung kể rằng cô từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán ở Trường THCS Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Sau đó, Nhung đạt học bổng từ Trường quốc tế St Joseph's (Singapore) và bắt đầu hành trình du học 3 năm ở môi trường mới đầy áp lực và rào cản văn hóa.

Tại đây, nữ sinh liên tục đạt được thành tích cao trong các cuộc thi toán học cấp khu vực và quốc tế, với tổng cộng 6 huy chương. Bên cạnh điểm trung bình học tập (GPA) cạnh tranh, Nhung còn sở hữu điểm SAT 1.560/1.600 và IB 44/45. "Có một quy tắc bất thành văn là ĐH Harvard không có mốc điểm cụ thể để đánh giá đậu hay trượt vòng loại nên tôi chỉ có thể ước chừng điểm đã đủ cao hay chưa", cô chia sẻ.

Theo đó, để đặt bản thân vào "vòng an toàn", Nhung khuyên ứng viên nên có IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương, cùng điểm SAT khoảng 1.520. Song song với thành tích học thuật, trường còn đánh giá cả thư giới thiệu, hoạt động ngoại khóa và bài luận với chủ đề tự chọn, theo chủ nhân của suất học bổng toàn phần.

Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần từ ĐH Harvard nhờ thích đọc truyện ngôn tình - Ảnh 2.

Thư mời nhập học ĐH Harvard gửi đến nữ sinh Hồng Nhung

NVCC

Ở trường hợp của Nhung, cô là đồng sáng lập PeekABook, dự án hợp tác với các doanh nghiệp Singapore để quyên góp sách cho mái ấm xã hội, đồng thời là đồng chủ tịch nhóm hát từ thiện Vĩnh Phúc. Nhung cũng là học giả trẻ toàn cầu ĐH Yale 2020, thực tập sinh kỹ sư phần mềm tại một công ty công nghệ tại Việt Nam và giúp nhiều học sinh kém may mắn học tiếng Anh bằng ứng dụng máy tính.

"Hoạt động ngoại khóa là yếu tố quan trọng cần đầu tư để thuyết phục hội đồng tuyển sinh. Tuy nhiên, ứng viên cần chắt lọc thông tin đưa vào hồ sơ sao cho ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ. Cụ thể, vì giới hạn số chữ, ứng viên nên mô tả hoạt động ngoại khóa hoặc công việc từ số liệu, vị trí và vai trò của bản thân để người lọc hồ sơ hiểu rõ hơn", nữ sinh Vĩnh Phúc đúc kết.

Làm bật trải nghiệm cá nhân

Đối với bài luận, Nhung cho rằng việc chọn đề tài và thể hiện được giá trị cốt lõi của bản thân trong đề tài đã chọn là yếu tố tiên quyết giúp cô có cơ hội giành suất học bổng toàn phần vào ĐH Harvard. Vì thế, Nhung không ngần ngại tiết lộ đã chọn khai thác bài luận dựa trên sở thích đọc truyện ngôn tình và xem chiêm tinh, những việc mà cô từng cho là vô bổ.

Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần từ ĐH Harvard nhờ thích đọc truyện ngôn tình - Ảnh 3.

Hồng Nhung (trái) cùng bạn học tại Trường quốc tế St Joseph's (Singapore)

NVCC

"Tôi đã phải liên tục phác thảo 12 lần mới ra được bài luận cuối cùng. Tại đây, tôi chọn kể câu chuyện phụ nữ chủ động tiếp cận người mình yêu quý ở truyện ngôn tình, từ đó liên hệ đến sự tự tin của nữ giới, nhất là trong một ngành 'dương thịnh âm suy' như công nghệ thông tin mà tôi đang theo đuổi", nữ sinh giãi bày.

Đến khi vào phần phỏng vấn, Nhung cho hay cô không ít lần lúng túng vì cách hỏi dựa trên ý từ câu trả lời trước của hội đồng tuyển sinh, thay vì hỏi dựa trên một bảng câu hỏi có sẵn. "Ban đầu họ bảo tôi giới thiệu bản thân, và sau khi nghe tôi rất thích âm nhạc, họ đặt vấn đề tôi có biết chơi nhạc không và xoáy vào đề tài này để tiếp tục phần phỏng vấn", nữ sinh ví dụ.

Để có cách ứng biến tốt trong trường hợp này, chủ nhân suất học bổng toàn phần khuyên ứng viên nên đưa ra câu trả lời gợi mở nhiều thông tin để giám khảo dễ khai thác, đồng thời lồng ghép yếu tố trải nghiệm cá nhân để tăng sự chân thật.

"Quan trọng nhất là tận dụng tình thế gợi mở đó để biến cuộc phỏng vấn một chiều thành đối thoại giữa hai bên, khi đó bạn sẽ thoải mái tinh thần và dễ kiểm soát những gì sắp nói hơn", Nhung nói thêm.

Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần từ ĐH Harvard nhờ thích đọc truyện ngôn tình - Ảnh 4.

Hồng Nhung chụp cùng ông Tony Ngô trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm du học

NVCC

Theo dõi quá trình ứng tuyển vào ĐH Harvard của Hồng Nhung, ông Tony Ngô, Chủ tịch và đồng sáng lập Everest Education, cho biết nữ sinh đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành một người có sứ mệnh phá vỡ các định kiến về phái nữ trong lĩnh vực STEM, "với trí óc của nhà toán học và trái tim của nhà vận động xã hội".

"Nhung có vẻ nhút nhát, nhưng khi nói về công bằng giáo dục và phái nữ trong STEM, bạn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy sáng lên và nghe được giọng nói run run khi Nhung chia sẻ đam mê. Nhung còn có khả năng viết bài nghiên cứu học thuật chất lượng một cách độc lập và tinh thần học tập không ngừng nghỉ", ông Tony nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.