Nữ thống đốc đầu tiên của Tokyo tái tranh cử, đối thủ hàng đầu cũng là nữ

Khánh An
Khánh An
07/07/2024 08:38 GMT+7

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike tranh cử trước đối thủ hàng đầu là ứng viên Murata Renho trong cuộc bầu cử thu hút nhiều sự chú ý vì có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến chính trường Nhật Bản.

Nữ thống đốc đầu tiên của Tokyo tái tranh cử, đối thủ hàng đầu cũng là nữ- Ảnh 1.

Bà Koike (phải) và đối thủ tranh cử hàng đầu Renho

AFP

Hãng Kyodo đưa tin các cử tri tại Tokyo hôm nay 7.7 bỏ phiếu bầu thống đốc, với tâm điểm là khả năng tái đắc cử của bà Yuriko Koike (72 tuổi) trước đối thủ hàng đầu là ứng viên Murata Renho (57 tuổi), 2 nữ chính khách nổi bật tại Nhật Bản.

Cuộc bầu cử thu hút nhiều sự chú ý vì kết quả có thể ảnh hưởng diễn biến chính trị Nhật trong tương lai, với đảng Dân chủ Tự do (LDP) do Thủ tướng Kishida Fumio lãnh đạo đang được theo dõi chặt chẽ.

Nhật chưa từng có nữ thủ tướng và phần lớn các nhà lập pháp là nam giới, nhưng Tokyo - thành phố chiếm 1/10 dân số và 1/5 nền kinh tế cả nước - đã được điều hành từ năm 2016 bởi bà Koike.

Các cuộc khảo sát do giới truyền thông thực hiện cho thấy bà Koike đang dẫn đầu cuộc đua, theo sau là đối thủ chính Renho, một cựu nghị sĩ được các đảng Dân chủ Lập hiến (CDP), Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản Nhật ủng hộ.

Trong khi cuộc bầu cử thu hút sự chú ý trên toàn quốc đối với cuộc đấu giữa các nữ chính trị gia nổi tiếng, ông Shinji Ishimaru (41 tuổi), cựu thị trưởng am hiểu mạng xã hội của thành phố Akitakata ở tỉnh Hiroshima, phía tây Nhật Bản, đã ghi nhận sự ủng hộ tăng vọt.

Các cử tri có thể lựa chọn từ nhiều ứng viên khác nhau, bao gồm các diễn viên hài, tiểu thuyết gia và các cựu nhà lập pháp. Cả bà Koike và bà Renho đều từng là người dẫn chương trình truyền hình.

Bà Koike, cựu nghị sĩ LDP, cũng từng là nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật, còn bà Renho là thành viên đảng CDP trước khi tranh cử thống đốc.

Ông Ishimaru là cựu nhân viên ngân hàng và thu hút sự chú ý nhờ các bài đăng trên YouTube với nội dung trao đổi gay gắt với các thành viên hội đồng thành phố. Chính trị gia này đã thu hút sự ủng hộ thế hệ trẻ và hàng ngàn tình nguyện viên cho chiến dịch tranh cử.

Các chuyên gia chính trị cho rằng cuộc bầu cử thống đốc ưu tiên sự nổi tiếng hơn các chính sách. Trong cuộc đua mới nhất, có 56 ứng viên tham gia, trong đó nhiều người dường như tham gia tranh cử chỉ để đạt được danh tiếng thông qua các chương trình phát sóng và áp phích.

Bà Michelle Obama sẽ đánh bại ông Trump nếu ra tranh cử?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.