Nữ trọng tài bắt hai trận chung kết với cùng hai đội bóng

24/08/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Nữ trọng tài Carol Anne Chenard người Canada đã được FIFA chọn cầm còi trận World Cup U.20 nữ giữa Nigeria và Đức vào lúc 6 giờ sáng 25.8 (giờ VN) tại Montreal.

(TNO) Nữ trọng tài Carol Anne Chenard người Canada đã được FIFA chọn cầm còi trận World Cup U.20 nữ giữa Nigeria và Đức vào lúc 6 giờ sáng 25.8 (giờ VN) tại Montreal.

>> Nữ trọng tài biên gây sốt trên internet
>> Trận đấu bị hủy vì nữ trọng tài bị sỉ nhục
>> Tai nạn hy hữu của nữ trọng tài Đức

 
Nữ trọng tài Chenard làm nhiệm vụ tại Opympic 2012 - Ảnh: AFP

Đặc biệt, Chenard cũng là trọng tài bắt trận chung kết của World Cup U.20 nữ năm 2010 giữa chính Đức và Nigeria.

Đây cũng là lần đầu tiên 4 vị trọng tài cùng một quốc gia được chỉ định cầm cân nảy mực tại trận chung kết của FIFA.

Nữ trọng tài 37 tuổi Chenard sẽ được hỗ trợ bởi Marie Charbonneau và Suzanne Morisset, trong khi trọng tài bàn là Michaelle Pye. Cả 4 trọng tài đều là người Canada.

Đối với Chenard, trọng tài bóng đá cũng là một môn thể thao, thậm chí nghề này còn đỏi hỏi một nền tảng thể lực của nhiều môn khác nhau trong đó như trượt băng tốc độ, bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá.

Chenard trở thành trọng tài FIFA vào năm 2006. Năm 2008, cô bắt đầu tham gia một số trận đấu quốc tế, bao gồm giải World Cup U.20 nữ tại Chile.

Năm 2011, Chenard được bắt chính trận chung kết World Cup nữ tại Đức. Cô cũng được cầm còi tại Olympic London năm 2012.

Được biết, đội tuyển U.20 Canada của quê hương Chenard bị Đức loại ở tứ kết với tỷ số 2-0.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.