Nửa đầy hay nửa vơi?

15/11/2021 10:30 GMT+7

Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) ở thành phố Glasgow (Scotland, Anh) phải kéo dài thêm thời gian để đạt được sự nhất trí của hơn 200 quốc gia về tuyên bố chung cuối cùng.

Hội nghị COP26 năm nay diễn ra tại Anh

reuters

Ở Glasgow năm nay, COP26 thành công nổi bật nhất ở kết quả là các bên tham dự nhất trí khởi động quá trình đi đến chấm dứt sử dụng than làm nguồn năng lượng, cam kết hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các nước giàu trợ giúp các nước nghèo trong công cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phát triển xã hội để đạt được mục tiêu chung về bảo vệ khí hậu trái đất.

COP26 cũng khẳng định những mục tiêu và định hướng cơ bản về bảo vệ khí hậu trái đất được xác lập trong Hiệp ước Paris của LHQ về bảo vệ khí hậu trái đất.

Nhưng cả COP26 năm nay cũng chưa vượt qua được giới hạn của những hội nghị trước đấy là cam kết đóng góp tài chính của các bên cho công cuộc chung của cả thế giới về chống biến đổi khí hậu trái đất vẫn không cụ thể và vẫn thiên về thể hiện ý định thuần túy.

1,5 độ C và 2 độ C tạo khác biệt thế nào với biến đổi khí hậu?

Các bên tham dự hội nghị không nhất trí được với nhau về lộ trình thời gian và mức độ cụ thể về ngừng hoàn toàn việc sản xuất ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính nói chung hay thậm chí về không sử dụng than làm nguồn năng lượng nói riêng.

COP26 gây thất vọng khi tiếp cận kết quả của nó theo hướng không được như mong đợi chung, nhưng lại cũng giúp thế giới duy trì hy vọng vì đã đạt được kết quả tích cực cụ thể. Cốc nước nửa đầy hay nửa vơi tùy thuộc vào cách nhìn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.