Núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong tháng giêng

Giang Phương
Giang Phương
14/02/2023 10:53 GMT+7

Chỉ tính riêng 2 ngày cuối tuần 11 và 12.2, cáp treo Sun World Ba Den Mountain đón tổng cộng 235.000 du khách. Ước tính, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ đạt 2 triệu lượt khách hành hương trong tháng giêng.

Ngày 14.2, Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh đã đón 1,6 triệu lượt khách du lịch, phần lớn du khách đến khu du lịch núi Bà Đen. Số lượng du khách đến Tây Ninh dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Điều gì khiến núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong tháng Giêng? - Ảnh 1.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng bồng bềnh trong mây trên đỉnh núi Bà Đen

NGUYỄN MINH TÚ

Còn thống kê từ Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, chỉ tính riêng 2 ngày cuối tuần 11 và 12.2, cáp treo Sun World Ba Den Mountain đón tổng cộng 235.000 du khách và riêng trong tháng giêng khu du lịch này sẽ đạt 2 triệu lượt khách hành hương - kỷ lục từ trước đến nay của Tây Ninh.

Ngọn núi Bà Đen cao 986m, được mệnh danh là nóc nhà Nam bộ, gắn liền với nhiều huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà Đen). Từ nhiều năm qua, núi Bà Đen trở thành điểm đến tâm linh hút lượng khách kỷ lục vào tháng đầu năm mới âm lịch.

Điều gì khiến núi Bà Đen đón lượng khách kỷ lục trong tháng Giêng? - Ảnh 2.

Lượng du khách về núi Bà Đen tăng mạnh trong tháng giêng

NGUYỄN MINH TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù đã giảm nhiệt so với những ngày trong tết, nhưng những ngày cuối tuần hoặc dịp rằm tháng giêng, lượng du khách đổ về núi Bà Đen vẫn rất lớn. Các tuyến đường từ TX.Trảng Bàng, Gò Dầu qua Dương Minh Châu dẫn về núi Bà Đen đều tấp nập các đoàn xe khách tham quan từ các tỉnh thành.

Tại khu du lịch Sun Word BaDen Mountain, 3 tuyến cáp treo lên chùa Bà và đỉnh núi hoạt động liên tục để đáp ứng lượng du khách. Nhiều du khách cũng chọn cách ngủ lại ngay bên dưới khu vực chân núi đến tranh thủ thời gian lên đỉnh săn mây sớm nhất.

Chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) cho biết, đây là lần thứ 2 trong tháng giêng gia đình chị trở lại núi Bà Đen. Mùng 5 tết, gia đình chị lên đỉnh núi ngắm cảnh, săn mây nhưng vì vội vã không thể xuống chùa viếng Bà nên hôm nay cùng nhau quay trở lại núi Bà chiêm bái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.