Núi công việc chờ HLV Lampard ở Chelsea

09/04/2023 08:37 GMT+7

Thất bại 0-1 trước Wolverhampton cho thấy cuộc giải cứu Chelsea của HLV Frank Lampard còn rất nhiều khó khăn phía trước.

Sự trở lại của HLV Frank Lampard trên băng ghế chỉ đạo Chelsea, trước tiên cần được nhìn nhận là quyết định dũng cảm. Đội chủ sân Stamford Bridge rơi tự do xuống nửa dưới bảng điểm Ngoại hạng Anh, chỉ còn Champions League để trông đợi, lại đang ở trong trạng thái hỗn loạn với 2 lần thay tướng nhưng hiệu quả là con số 0.

Chelsea đã liên hệ 2 HLV Julian Nagelsmann và Luis Enrique, có thể đang hướng tới những ứng viên tiềm năng khác như Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, thậm chí Carlo Ancelotti. Song, không ai sẵn sàng nhảy vào thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" lúc này như HLV Lampard.

Núi công việc chờ HLV Lampard ở Chelsea - Ảnh 1.

HLV Lampard thua trận đầu tiên sau khi trở lại nắm quyền ở Chelsea

CHELSEA FC

Dù vậy, bóng đá cần nhiều hơn lòng dũng cảm thuần túy. Đi cùng HLV Lampard trong lần trở lại Chelsea còn có trợ lý Ashley Cole. Cộng với John Terry sẵn sàng lên đội 1 giúp sức Lampard, đội chủ sân Stamford Bridge muốn những công thần một thời góp mặt để vực dậy tinh thần cầu thủ. 11 năm trước, Lampard, Cole và Terry đã cùng Chelsea lần đầu vô địch Champions League với hào khí của một cỗ xe tăng.

Nhưng Chelsea hiện tại đã rất khác so với thời Lampard huấn luyện lần đầu (năm 2020) với vỏn vẹn 4 cầu thủ còn trụ lại đội hình chính, chứ chưa nói đến một thập kỷ trước khi đội bóng thành London còn cá tính và sức chiến đấu thuộc hàng lọc lõi nhất châu Âu. Thất bại 0-1 trước Wolverhampton chỉ ra cái thiếu của Chelsea, với những khiếm khuyết ai cũng thấy, nhưng chưa có giải pháp khắc phục. HLV Lampard đã thay đổi sơ đồ 3-4-3 mà người tiền nhiệm tin dùng để đổi thành 4-3-3 giàu sức tấn công trên lý thuyết. Tuy nhiên, Chelsea vẫn chơi kém (thậm chí kém hơn thời HLV Graham Potter). Vấn đề của Chelsea thời ông Potter là bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Còn trong trận đầu tiên Lampard huấn luyện, Chelsea không có cơ hội để bỏ lỡ.

HLV Lampard đưa Conor Gallagher trở lại đội hình chính, xếp hàng tiền đạo với Raheem Sterling, Joao Felix và Kai Havertz. Với sự trở lại của N'Golo Kante, Chelsea đã có đội hình đầy đủ ở 3 tuyến, nhưng sự thất vọng thì y nguyên. Vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích dù cầm bóng 62%, Chelsea đã chơi rời rạc và thiếu gắn kết trước Wolverhampton ở đẳng cấp thấp hơn hẳn.

Núi công việc chờ HLV Lampard ở Chelsea - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của HLV Lampard

AFP

Cả Sterling, Felix và Havertz đều bị thay ra trước phút 69 với hiệu quả tấn công hạn chế. HLV Lampard sau đó tung Christian Pulisic, Ben Chilwell, Mykhailo Mudryk và Pierre Emerick-Aubameyang vào sân, nhưng không có gì thay đổi. Chelsea dùng 6 tiền đạo ở trận này, 4 trong số đó đến ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua và hoàn toàn bế tắc trên sân Molineux.

Chelsea mua nhiều, song là những miếng ghép rời rạc, thay vì phục vụ ý đồ xây dựng đội bóng cụ thể và thông suốt. 15 tân binh cập bến, nhiều đến mức một số cầu thủ phải ngồi dưới sàn nhà phòng thay đồ khi nghe HLV trưởng chỉ đạo, chỉ khiến bản sắc Chelsea bị pha loãng. Sự góp mặt của HLV thứ 4 tại Chelsea mùa này cũng cho thấy đỉnh điểm hỗn loạn ở sân Stamford Bridge. Trong cơn hỗn mang ấy, một HLV có tới 2 lần bị sa thải trong 2 năm và non kinh nghiệm như Lampard có quá nhiều bài toán phải tìm lời giải.

"Chelsea vẫn tệ hại như dưới thời HLV Potter, không có hiệu ứng đáng kể nào, không có cảm xúc nào của các cầu thủ khi một huyền thoại CLB trở lại. Chelsea thi đấu như nhóm cầu thủ xa lạ, với những siêu sao tập hợp để đóng quảng cáo cho hãng nước giải khát. Đội bóng này lạc lõng, hoang mang, không chắc chắn về những gì người ta mong đợi ở họ và cũng chẳng biết mình có thể làm được gì", Daily Mail đánh giá.

Núi công việc chờ HLV Lampard ở Chelsea - Ảnh 3.

Cả đội Chelsea (áo trắng) ghi bàn ít hơn chân sút Erling Haaland của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này

AFP

Giữa tuần tới, Chelsea sẽ tái đấu Real Madrid. Lịch sử đứng về phía đại diện nước Anh khi Chelsea chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất gặp Real Madrid ở Cúp châu Âu. "Chelsea có trận đấu lớn gặp Real Madrid vào thứ tư tới, nơi mọi thứ sẽ khác. Đó là quá trình chuẩn bị cho Champions League và tôi rất phấn khích với cảm giác đó. Champions League là giải đấu khác, kiểu trận đấu khác và chúng tôi phải chuẩn bị đúng cách, và cách duy nhất để trở nên tốt hơn là tập luyện chăm chỉ", HLV Lampard chia sẻ.

Cựu tiền vệ người Anh chờ đợi bầu không khí Champions League cùng một sân chơi mới sẽ thúc đẩy tinh thần cầu thủ. Đó là sự chờ đợi thụ động và có phần mơ hồ. Nhưng ngoài điểm tựa lỏng lẻo này, Chelsea của HLV Lampard còn gì để đấu đương kim vô địch Champions League?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.