Nước Anh 'hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương'

Vũ Hân
Vũ Hân
17/03/2021 20:02 GMT+7

Tại báo cáo tổng thể về chính sách quốc phòng, an ninh, phát triển và đối ngoại của Vương quốc Anh, nước này đã "xác định một sổ đổi mới về mặt chính sách", như hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương .

"Không thể dựa vào một hệ thống quốc tế ngày càng lỗi thời..."

Chiều 17.3, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi thông tin về "Báo cáo tổng thể về chính sách quốc phòng, an ninh, phát triển và đối ngoại của Vương quốc Anh" vừa được Thủ tướng Boris Johnson công bố hôm 16.3.
Được xây dựng từ năm ngoái, đây là "văn bản toàn diện và rõ ràng nhất về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia được Chính phủ Anh công bố trong nhiều thập kỷ qua", theo Đại sứ quán Anh.
Tài liệu dài hơn 100 trang, bao gồm các vấn đề an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế toàn cầu của Anh; đồng thời đề ra tầm nhìn cho năm 2030.
Đây là một năm quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Anh trên các diễn đàn quốc tế, khi Anh là Chủ tịch của G7 và chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).
Phát biểu về bản báo cáo, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chúng tôi sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế, trong đó các xã hội và nền kinh tế mở tiếp tục phát triển mạnh mẽ và lợi ích của sự phát triển được chia sẻ thông qua thương mại tự do và tăng trưởng toàn cầu. Anh mong muốn đề cao quyền tự do phát biểu, suy nghĩ, lựa chọn và đổi mới. Vương quốc Anh tin rằng nền dân chủ và thị trường tự do vẫn là mô hình tốt nhất cho sự tiến bộ kinh tế và xã hội của nhân loại".
Báo cáo đề cập đến những thách thức và cơ hội mà Anh phải đối mặt trong một thế giới cạnh tranh hơn, nơi các nước mới nổi đang vận dụng mọi phương thức để xác định lại trật tự quốc tế; trong một số trường hợp, làm suy yếu hệ thống quốc tế cởi mở và tự do đã hình thành sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.
Báo cáo cũng nêu rõ, Anh “không thể dựa vào một hệ thống quốc tế ngày càng lỗi thời để bảo vệ lợi ích và thúc đẩy các giá trị của mình”. Thay vào đó, nước này sẽ xây dựng chính sách đối ngoại mới nhằm trở nên tích cực hơn trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng một nước Anh hành động cùng với các đồng minh, sử dụng tất cả các công cụ có thể để hình thành một trật tự quốc tế cởi mở hơn, và phát triển mạnh mẽ các nền dân chủ.
Vào tháng 11.2020, Thủ tướng Anh đã công bố kết quả đầu tiên của Báo cáo tổng quát, đó là chương trình đầu tư lớn nhất cho quốc phòng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Cam kết này khẳng định Anh là nước đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO và tiêu biểu cho sự thay đổi toàn diện trong tư duy và cam kết trở thành một đồng minh tích cực hơn. 
Anh khẳng định sẽ củng cố các nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, gồm: bảo vệ dân chủ và nhân quyền; tầm quan trọng của mối quan hệ với Mỹ; bảo vệ người dân Anh an toàn trước khủng bố và tội phạm có tổ chức; và thực hiện vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển quốc tế. Anh tiếp tục là một trong những nước đóng góp viện trợ lớn nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Báo cáo cũng xác định một số đổi mới về mặt chính sách như chính sách hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là khu vực ngày càng trở thành trung tâm địa chính trị của thế giới. Năm nay, tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ triển khai hoạt động đầu tiên tới khu vực cùng với các đồng minh NATO.
Anh cũng đã nộp đơn để trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN, và vào cuối tháng 4 này, Thủ tướng Anh sẽ tới Ấn Độ trong chuyến thăm nước ngoài quan trọng đâu tiên sau khi Anh rời Liên minh châu ÂU (EU).
Bản báo cáo xác định việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là ưu tiên quốc tế quan trọng nhất của Anh trong thập kỷ tới.
Anh là nền kinh tế lớn đầu tiên xây dựng các văn bản pháp luật nhằm đạt mục tiêu Net Zero (giảm phát thải về 0) và tất cả các khoản viện trợ trong tương lai của Anh sẽ phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Phía Anh khẳng định, việc rời khỏi EU có nghĩa là Anh có thể thực hiện các chính sách về chính trị và kinh tế một cách độc lập và phù hợp với lợi ích của mình và các đồng minh.
Anh đã ký các Hiệp định thương mại với 66 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bên cạnh thỏa thuận với EU. Anh cũng cam kết sẽ ký kết các hiệp định thương mại với các quốc gia chiếm 80% thương mại của Anh vào cuối năm 2022.
Chính sách mới về các biện pháp trừng phạt độc lập cũng cho phép Anh "hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị khi cần thiết", theo thông cáo. Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 50 cá nhân vi phạm nhân quyền, bao gồm các cá nhân có quốc tịch Nga, Myanmar và Zimbabwe.
Anh khẳng định sẽ xây dựng các mối quan hệ mới với các đối tác trên toàn thế giới, xây dựng một liên minh vì sự cởi mở và đổi mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.