Cứ theo lời Thủ tướng Vanhanen và Bộ trưởng Ngoại giao Tuomioja của Phần Lan thì đất nước này cũng không đặt ra ý tưởng lớn, không theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng cho nhiệm kỳ chủ tịch EU, mà chỉ có những dự án nhỏ khả thi và hiệu quả, có ích trực tiếp tới người dân, chỉ đưa EU đến gần với người dân hơn mà muốn được như vậy thì mọi kế hoạch phải minh bạch hơn và công khai hơn, dùng phản ứng của người dân làm thước đo thành công cho nhiệm kỳ chủ tịch EU chứ không phải soi vào sự đánh giá của các chính phủ thành viên EU.
Một trọng tâm nội dung khác là tăng cường mối quan hệ với Nga. Nội dung này thiết thực với Phần Lan, nhưng lại đang được các thành viên khác quan tâm vì vấn đề đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng từ Nga đã trở nên thời sự đối với cả EU. Phần Lan chủ trương gắn kết Nga nhiều hơn nữa vào EU, ràng buộc lợi ích của Nga với EU để từ đó gắn chặt trách nhiệm của Nga đối với EU. Như vậy, vừa đảm bảo duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược giữa EU và Nga, vừa giúp Phần Lan cải thiện và xây dựng quan hệ tin cậy giữa Phần Lan với nước láng giềng lớn này. Dưới cái danh nghĩa vì việc chung ấy có thể thực hiện được lợi ích riêng một cách kín đáo mà hiệu quả.
Nếu như phương châm của người Áo trong nhiệm kỳ chủ tịch EU đã qua là mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thì giờ phương châm của Phần Lan là nước lặng là nước sâu. Cũng chẳng ai trong EU mong đợi Phần Lan làm nên điều kỳ diệu, mà cũng chẳng thể làm được điều đó trong EU hiện tại.
K.N
Bình luận (0)