Nước lũ rút, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại

16/11/2023 12:21 GMT+7

9 giờ 55 sáng nay (16.11), các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã có thể chạy thông toàn tuyến sau khi nước lũ ngập tại Huế rút đi.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin Thừa Thiên-Huế sáng nay giảm mưa, nước rút dần, đảm bảo an toàn chạy tàu nên đoạn đường sắt bị ngập đã được thông tuyến từ 9 giờ 55 phút. Hiện nay, một số đoạn tàu đã có thể chạy với tốc độ 30 km/giờ, trong khi một số đoạn vẫn chỉ đạt tốc độ 5 km/giờ. Nhiều đoạn ray vẫn đang tiếp tục được gia cố.

Người dân thất thần chạy lũ

Người dân thất thần chạy lũ

Lê Hoài Nhân

Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến tối 15.11 khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên-Huế ngập lụt nặng nề, hơn 16.000 ngôi nhà ngập sâu. Nước lũ lên quá nhanh trong đêm khiến người dân trở tay không kịp. Mưa lớn làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế, Truồi - Hương Thủy…, có đoạn ngập sâu trên mặt ray 0,5m. Ngành đường sắt đã phong tỏa không cho tàu đi qua khu vực bị ngập.

Xem nhanh 12h ngày 16.11: Lũ lụt miền Trung diễn biến phức tạp | Khởi tố người rượt đuổi, tấn công CSGT

Theo đó, tàu SE3 phải nằm tại ga Hiền Sỹ có 324 hành khách; tàu SE19 nằm tại ga Quảng Trị có 272 hành khách; 198 hành khách trên tàu SE1 phải nằm tại ga Đông Hà, trong khi tàu SE2, SE4, SE6 cùng hàng trăm hành khách phải đợi ở ga Huế đến khi thời tiết thuận lợi mới có thể di chuyển.

Hôm nay, dù được thông tuyến nhưng các tàu SE3, SE5, SE2 vẫn tạm dừng khởi hành tại ga Hà Nội và Sài Gòn. Hành khách có thể liên hệ trả vé tại nhà ga và không mất phí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.