Nước lũ vượt ngầm, tràn, nhiều khu vực miền núi Quảng Trị bị chia cắt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/10/2022 08:58 GMT+7

Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi Quảng Trị bị chia cắt do nước lũ đã vượt các ngầm, tràn…

Từ ngày 9.10 đến sáng nay 11.10, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to như xã A Bung (huyện Đakrông) 57mm, xã Tà Long (huyện Đakrông) 74mm, xã Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh) 83 mm. Hiện vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển lên vùng núi phía tây của tỉnh Quảng Trị.

Nhiều khu vực miền núi Quảng Trị bị chia cắt do lũ về

Thanh Lộc

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị đưa ra cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Ghi nhận tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông cho thấy, nhiều cầu tràn đi vào các bản làng người đồng bào thiểu số nước dâng cao, gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ.

Cụ thể, tại huyện Đakrông, cầu tràn đi từ xã Tà Rụt đi xã A Ngo, A Vao nước dâng cao, gây cô lập 346 hộ dân (1.611 nhân khẩu). Tại huyện Hướng Hóa, các cầu tràn trên địa bàn xã A Dơi và Ba Tầng nước ngập sâu, không đi lại được.

Lực lượng biên phòng cắt cử nhân lực để kiểm soát các khu vực ngập lụt

Thanh Lộc

Đặc biệt, từ ngày 10.10, tuyến đường vào xã Húc bị cắt đứt do nước đoạn cầu tràn ở thôn Ván Ri giáp với thôn Ta Núc ngập, chảy xiết. Còn tại thôn Húc Thượng, nước cuồn cuộn đổ về mấp mé nhà dân. “Mưa chưa lớn, nhưng vào đầu giờ sáng nay 11.10 xã Húc đã bị cô lập bởi tuyến đường vào đây bị ngập nước. Một số nơi nước từ trên nguồn đổ về, chảy xiết”, ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc, thông tin.

Kịp thời cứu sống cháu bé 9 tuổi đuối nước, bất tỉnh

Ngày 11.10, Đồn biên phòng Hướng Lập (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết cháu Hồ Văn Nguyên, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Cù Bai, trú ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) đã qua cơn nguy kịch và đang nằm theo dõi ở Trạm quân y của đồn. Trước đó, ngày 10.10, Nguyên và bạn Hồ Văn Hảo đến đập tràn dẫn nước thủy lợi thuộc thôn Cù Bai chơi; trong lúc trời mưa to, đường trơn, em bị trượt ngã xuống đập nước. Hảo liền chạy về báo với gia đình và mọi người đến đập nước ứng cứu. Khi được cứu lên bờ, cháu Nguyên đã bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm y tế quân dân y Đồn biên phòng Hướng Lập. Cán bộ chiến sĩ Trạm Y tế tích cực cấp cứu, hô hấp nhân tạo, tiêm thuốc trợ tim, trợ sức giúp em hồi tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.