Nước mắt tuôn rơi đón 11 thi thể ngư dân vụ chìm tàu do nổ bình gas

19/09/2015 15:26 GMT+7

(TNO) Đúng 13 giờ 30 trưa nay, thi thể 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá gần Côn Đảo đã được đưa vào bờ trong sự đau đớn của hàng chục người thân gia đình nạn nhân.

(TNO) Đúng 13 giờ 30 trưa nay, thi thể 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá gần Côn Đảo đã được đưa vào bờ trong sự đau đớn của hàng chục người thân gia đình nạn nhân.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đã có tổng cộng 11 thi thể ngư dân xấu số được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tìm thấy. 
Đa số các nạn nhân trong vụ chìm tàu này đều là người ở Sóc Trăng. Trên bến tàu, những giọt nước mắt của người mẹ, người vợ đã tuôn rơi cho những người chồng, người con mãi ra đi không trở về. 
Vụ tai nạn đã làm tổng cộng 15 ngư dân trên tàu cá BV 97799 TS mất tích. Tính đến chiều nay, có 3 ngư dân được cứu sống sót trở về cùng 11 thi thể được tìm thấy. Hiện vẫn còn 4 ngư dân bị văng xuống biển khi tàu nổ chưa được tìm thấy.
Trong số nạn nhân tử vong có đến 7 ngư dân ngụ ở xóm nghèo ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ông Đặng Văn Khởi, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỏ Ó, cho biết ấp có 697 hộ, với tổng số 3.068 nhân khẩu. Trong đó, có 185 người làm nghề ngư dân, đi đánh cá thuê cho chủ tàu trong và ngoài tỉnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.