Nước Mỹ sẽ ‘có những lựa chọn tốt hơn’ ông Trump?

Khánh An
Khánh An
15/11/2022 11:13 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống, đồng thời nói rằng nước Mỹ sẽ có “những lựa chọn tốt hơn cho tương lai” so với cựu Tổng thống Trump.

Ông Trump và ông Pence (phải) tại Nhà Trắng khi còn đương chức

afp

Đài CNN ngày 15.11 dẫn lời cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng nước Mỹ sẽ có “những lựa chọn tốt hơn cho tương lai” so với cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời cho hay ông đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng về khả năng đánh bại ông Trump hay không, ông Pence cho biết: “Điều đó phải để những người khác nói, và chúng ta sẽ phải quyết định về việc có muốn thử hay không”.

Về việc cựu Tổng thống Trump có nên tái đắc cử hay không, ông Pence cho rằng điều đó tùy thuộc vào người dân Mỹ.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

“Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho tương lai. Người dân nước này thực sự hòa hợp tốt với nhau một khi bạn rời khỏi chính trị. Và tôi nghĩ rằng họ muốn thấy lãnh đạo quốc gia của mình bắt đầu thể hiện điều đó, chính lòng trắc ẩn và tinh thần hào hiệp đó”, ông nhận định.

Cựu phó tổng thống tỏ ra ít thể hiện về kế hoạch của ông trong năm 2024, nhưng chính trị gia này từ lâu được xem là người ứng viên tiềm năng cho vị trí do đảng Cộng hòa đề cử để tranh cử tổng thống.

Giới quan sát cho rằng nếu ông tuyên bố chính thức về việc tranh cử, ông Trump chắc sẽ phản ứng gay gắt.

Ông Pence là một trong những người ở Điện Capitol vào ngày 6.1.2021 khi nhiều người biểu tình xông vào. Tuy nhiên, ông cho biết mình không lo sợ.

Trong khi đó, ông chỉ trích cựu Tổng thống Trump đã “liều lĩnh” và những hành động của ông ấy “gây nguy hiểm” cho những người còn mắc kẹt trong tòa nhà vào hôm đó.

“Rõ ràng ông ấy quyết định là một phần của vấn đề”, tờ The Washington Post dẫn lời ông Pence cáo buộc. Trước đó, ông Trump cho rằng cấp phó của mình “đã không có can đảm làm những gì nên làm”, đề cập đến việc ông Pence nên bác bỏ kết quả bầu cử.

Cựu Phó Tổng thống Pence nói thẳng "ông Trump đã sai" về đảo ngược kết quả bầu cử

Trả lời phỏng vấn trên ABC, ông Pence chia sẻ về việc tức giận khi ông Trump chỉ trích. “Tôi quay sang con gái mình đang đứng gần đó và nói rằng không cần có can đảm để phạm luật, mà cần can đảm để duy trì luật pháp”.

Phát biểu của ông Pence dường như là chỉ trích mạnh mẽ nhất từng đưa ra đối với ông Trump và vụ bạo loạn 6.1, sau khi căng thẳng giữa 2 người gia tăng từ những ngày cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.