Thành viên NATO đưa quân đội đến biên giới với Nga

20/11/2023 11:07 GMT+7

Phần Lan đã đưa các binh sĩ đến biên giới với Nga để giúp Lực lượng Bảo vệ Biên giới dựng rào chắn nhằm ngăn người nhập cư từ nước thứ ba.

Đài Yle ngày 19.11 đưa tin quân đội Phần Lan đã được cử tới cửa khẩu Vartius gần thị trấn Kuhmo ở biên giới với Nga để hỗ trợ Lực lượng Bảo vệ Biên giới dựng các rào chắn tạm thời.

Nước NATO đưa quân đội đến biên giới Nga - Ảnh 1.

Các phương tiện của quân đội Phần Lan tại cửa khẩu Vartius tại Kuhmo ngày 19.11

AFP

Lực lượng Bảo vệ Biên giới Phần Lan nói rằng việc xây dựng rào chắn nhằm đảm bảo trật tự và an toàn công cộng trước tình hình bất ổn hiện nay và nhằm đảm bảo giao thông hợp pháp xuyên biên giới diễn ra an toàn.

Vartius là một trong 4 cửa khẩu giữa Phần Lan và Nga còn mở cửa, sau khi Helsinki quyết định đóng các cửa khẩu khác ở miền nam với cáo buộc Moscow hướng người di cư và người xin tị nạn từ các nước thứ ba đến biên giới.

Ông Tomi Tirkkonen, phó chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Biên giới Phần Lan tại Kainuu - vùng miền đông Phần Lan bao gồm Kuhmo, nói rằng quân đội chỉ hỗ trợ xây dựng rào chắn và không hỗ trợ quân sự. "Tình hình hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Bảo vệ Biên giới", ông Tirkkonen nói.

Nước NATO đưa quân đội đến biên giới Nga - Ảnh 2.

Phần Lan nói quân đội chỉ hỗ trợ dựng rào chắn, không tham gia kiểm soát biên giới

AFP

Việc đóng 4 cửa khẩu ở miền nam hôm 18.11 nhằm ngăn người vượt biên trái phép, chủ yếu là người di cư từ Syria, Yemen và Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen gọi đó là thông điệp rõ ràng cho Nga, cáo buộc Moscow dùng người di cư để thúc đẩy cuộc khủng hoảng tại châu Âu và gây bất ổn.

Điểm xung đột: Tang thương trại tị nạn Gaza sau không kích Israel; khi nào tiếng súng ngưng?

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc nước này vũ khí hóa di cư, nói là điều hoàn toàn vô căn cứ, theo đài RT. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, gọi hành động của quốc gia NATO là sai lầm lớn khi "chọn con đường đối đầu với Nga".

Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO vào tháng 5.2022, vài tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO hồi tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.