Ngược dòng lịch sử
Phong trào đầu trọc lần đầu tiên xuất hiện ở Anh vào năm 1968-1969 với tiêu chí chống lại những gì không thích hợp với giai cấp tư sản và các phong trào của thập niên 60 (chẳng hạn như phong trào hippies hay mê nhạc rock). Thành viên của nó gồm những thanh niên trẻ tự nhận mình là thành phần lao động tinh túy trong thời đại công nghiệp của nước Anh. Để nhấn mạnh nguồn gốc xuất thân của mình, họ ăn mặc như những công nhân bến cảng và gọt đầu bóng nhẵn. Khởi thủy, tổ chức đầu trọc không hề có khái niệm phân biệt chủng tộc.
Phong trào đầu trọc thứ hai xuất hiện ở Anh vào cuối thập niên 70, được xem là "sản phẩm phụ" của cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đã kéo theo tình trạng thất nghiệp hàng loạt ở xứ sở sương mù. Những kẻ theo chủ nghĩa phát-xít bắt đầu tìm cách gây ảnh hưởng tới phong trào đầu trọc, gắn chặt tư tưởng của chúng vào đây với lý lẽ rằng những người nước ngoài đã giành công ăn việc làm của dân bản xứ. Thế là khẩu hiệu "Giữ màu da trắng cho nước Anh" nhanh chóng trở thành tiêu chí của các nhóm đầu trọc. Những kẻ cực đoan nhất tôn sùng Đức quốc xã, tự nhận mình là đầu trọc Đức quốc xã và phong trào mau chóng "lây lan" sang Ba Lan, Tiệp Khắc cũ, Hungary, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Đức, Mỹ... Ngoài ra, vào thời điểm này còn có sự xuất hiện của các nhóm tự nhận là "đầu trọc đỏ", từ chối đường lối Đức quốc xã cũng như phân biệt chủng tộc mà tuyên bố chủ nghĩa quốc tế và công bằng xã hội là tiêu chí hoạt động của mình. Ngày nay, đầu trọc đỏ vẫn còn hoạt động ở Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Ba Lan và Tây Ban Nha.
Đầu trọc sang Nga
Phong trào đầu trọc bắt đầu xuất hiện ở Nga vào đầu thập niên 90 với tính chất có phần tàn bạo hơn ở các nước khác. Nhiều nhà nghiên cứu ở Nga thống nhất rằng nguyên nhân dẫn đến sự du nhập của đầu trọc từ phương Tây vào Nga là do khủng hoảng kinh tế và sự sụp đổ của hệ thống giáo dục trong nước. Các nhóm đầu trọc bắt đầu nhân lên rất nhanh với thành phần chủ yếu là học sinh trung học, sinh viên các trường hướng nghiệp cũng như những người thất nghiệp. Các băng nhóm này hoạt động mạnh nhất ở Moscow, St.Petersburg và Nizhni Novgorod. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nga công bố năm ngoái, quân số các băng đảng đầu trọc có thể lên đến 20.000 người. Tuy nhiên, chúng không hoạt động theo một tổ chức thống nhất với các luật lệ hay cơ cấu chặt chẽ như nhiều người vẫn tưởng mà thông qua hàng loạt nhóm nhỏ độc lập với nhau. Ở thủ đô Moscow, ai cũng biết đến những nhóm khét tiếng như Quân đoàn đầu trọc, Máu và vinh quang, Lữ đoàn thống nhất 88, Đích đến của Nga hay một nhóm đầu trọc toàn nữ tên Gái Nga.
Cảnh sát từ lâu đã chứng minh mối liên hệ giữa đầu trọc Nga với các tổ chức cực đoan ủng hộ Đức quốc xã trên thế giới. Kể từ năm 1998, tay chân của các nhóm ủng hộ chủ nghĩa phát-xít đã từ Mỹ, Đức, Áo kéo nhau sang Nga để "chia sẻ kinh nghiệm" với các băng nhóm đầu trọc ở nước này. Tư tưởng của các nhóm đầu trọc Đức quốc xã ở Nga dường như đang ngày càng xích lại gần nhau với tiêu chí tôn sùng chủ nghĩa dân tộc, chống chủ nghĩa cộng sản, chống tự do, chống Mỹ và bài Do Thái. Nạn nhân thường xuyên nhất của bọn chúng là những người đến từ Trung Á và khu vực Caucasus (Nga), nhất là các sinh viên và nhà ngoại giao.
Đầu trọc ra tay
|
Biểu tình phản đối vụ giết hại anh Vũ Anh Tuấn |
Ngoài vụ anh Vũ Anh Tuấn bị tấn công một cách tàn bạo, một trong những vụ gây căm phẫn dư luận Nga là trường hợp một bé gái chỉ mới 9 tuổi người Tajikistan bị bọn trọc đầu ở St.Petersburg đâm chết ngay trước mặt bố và người anh 11 tuổi của cô bé. 2 năm trước, 300 kẻ đầu trọc đã rầm rộ kéo vào một khu chợ ở Moscow tấn công tất cả những ai có dáng vẻ như xuất thân từ khu vực Caucasus. 3 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, các khu ký túc xá của sinh viên nước ngoài cũng là nơi thường xuyên bị các nhóm đầu trọc tấn công.
Kiều Oanh
Bình luận (0)