Nước ngập ngang đầu gối: Người dân lo kê cao đồ đạc, mua thêm thức ăn vì sợ mưa tiếp

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/10/2023 19:27 GMT+7

Khi nước lũ trước nhà vẫn còn mấp mé ngang đầu gối, nhiều người dân vùng "rốn lũ" H.Quảng Điền, (Thừa Thiên – Huế) lại phải nơm nớp vì dự báo tiếp tục đón đợt mưa lớn. Họ chủ động kê cao đồ đạc, đi mua thêm thức ăn dự trữ...

Chiều 17.10, nước lũ nhiều nơi tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã rút, tuy nhiên hàng chục hộ dân sống dọc tuyến Tỉnh lộ 4, đoạn trước UBND xã Quảng Thành (H.Quảng Điền) vẫn sống trong cảnh lội nước bì bõm, khi mực nước trước nhà dân xấp xỉ khoảng 40 cm.

Người dân vùng trũng Thừa Thiên – Huế nơm nớp lo lũ chồng lũ

Dầm mình trong nước bạc đi mua thêm thức ăn dự trữ, bà Ngô Thị Nguyệt (48 tuổi, thôn Tây Thành, xã Quảng Thành) than: "Chỉ mưa có 2 ngày là nước vô đến tầng 1 của nhà tôi, vừa dọn dẹp xong thì nghe dự báo mưa lớn trở lại, cũng lo nên tôi đi mua thêm một ít gạo, mắm ruốc để dự trữ cho nhiều ngày tới".

Nước chưa rút, người dân 'rốn lũ' Thừa Thiên – Huế nơm nớp lo mưa tiếp - Ảnh 1.

Bà Nguyệt lội nước lũ đi mua thêm thức ăn dự trữ

LÊ HOÀI NHÂN

Bà Nguyệt kể, đợt lũ năm 2020, nước dâng cao lên gần 3 m, ngập hết tầng một. Những ngày sống chung với lũ, hàng chục hộ dân vùng trũng này này bị cô lập, chỉ biết ngồi chờ nước rút. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa, gia đình bà Nguyệt lại nơm nớp theo dõi tình hình dự báo, sẵn sàng kê cao đồ đạc, dự trữ thức ăn.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thành cho biết, địa phương có địa hình thấp trũng vì vậy mùa mưa lũ có đến hơn 50% hộ dân trên địa bàn bị ngập úng. Khu vực thấp nhất là đoạn PV Thanh Niên ghi nhận.

Trước diễn biến xấu của áp thấp nhiệt đới, chính quyền xã Quảng Thành đã lên phương án để di dời các hộ dân nằm trong khu vực thấp trũng, trong đó ưu tiên những hộ neo đơn, người già, người yếu thế…

Nước chưa rút, người dân 'rốn lũ' Thừa Thiên – Huế nơm nớp lo mưa tiếp - Ảnh 2.

Đến chiều 17.10, nước vẫn còn tràn vào sân nhiều nhà dân tại xã Quảng Thành

LÊ HOÀI NHÂN

Nước chưa rút, người dân 'rốn lũ' Thừa Thiên – Huế nơm nớp lo mưa tiếp - Ảnh 3.

Hai học sinh ôn bài trước sân nhà, phía trước nước lụt vẫn vây bủa

LÊ HOÀI NHÂN

Nước chưa rút, người dân 'rốn lũ' Thừa Thiên – Huế nơm nớp lo mưa tiếp - Ảnh 4.

Là đoạn thấp trũng nhất của xã, tại khu vực này nước lũ đã lên cao gần 3 m

LÊ HOÀI NHÂN

Riêng các hộ dân sống trước đoạn Quốc lộ 4 đang bị ngập lụt, xã sẽ vận động người dân di dời tại chỗ sang các nhà cao tầng liền kề để tránh trú. "Như thường năm, chúng tôi khuyến cáo người dân cần tích trữ thức ăn tối thiểu 7 ngày, phòng tránh việc không đi được vì ngập sâu", ông Sơn nói.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong 24 - 48 giờ tới, trên đất liền Thừa Thiên – Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Bắt đầu từ chiều nay, các huyện ven biển gồm Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và vùng ven biển của TP.Huế có gió giật cấp 5, cấp 6.

Để chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ tiếp theo, hôm (17.10), Văn phòng Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục ra lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 70 - 200 m³/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Như vậy, đến thời điểm này, các hồ thủy điện lớn tại Thừa Thiên – Huế gồm: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền đã điều tiết nước để chủ động đón lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.