Nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima sắp xả ra biển, ngư dân âu lo

Nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima sắp xả ra biển, ngư dân âu lo

Phúc Nguyên
Phúc Nguyễn: Biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
12/03/2023 08:07 GMT+7

Những bể chứa nước bao quanh các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi đang chờ để xả nước ra biển trong mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, các ngư dân trong khu vực cảm thấy lo ngại trước những nguy cơ tiềm tàng bất chấp giới chức Nhật Bản đảm bảo nguồn nước đã được xử lý an toàn.

Các bể chứa bao quanh những lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi (Nhật Bản) đang chứa lượng nước đủ để lấp đầy 500 hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic.

Tuy nhiên, các cuộc tranh luận về cách xử lý lượng nước này - với nhiều cảnh báo về phóng xạ  - đang là vấn đề đau đầu đối với người dân tỉnh Fukushima, nơi đang nỗ lực phục hồi sau thảm họa năm 2011.

Các bể thải này chứa nước đã sử dụng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân sau khi trận sóng thần ập vào nhà máy hồi năm 2011 gây ra một nhiều vụ nổ tại đây.

Công ty điện lực Tokyo (Tepco), nhà điều hành nhà máy điện này, muốn sớm xả bớt nước trong các bồn chứa vào đầu mùa xuân.

Tepco và chính phủ Nhật Bản cho biết nước xả ra đã được xử lý an toàn sau khi lọc và pha loãng. Dù vậy bên trong nước vẫn chứa tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro được cho là vô hại.

Tuy nhiên, các ngư dân tỏ ra nghi ngờ. Họ lo ngại chất thải có thể ảnh hưởng đến uy tín của ngành công nghiệp khai thác thuỷ sản vừa mới phục hồi sau thảm họa.

Ông Haruo Ono, một ngư dân địa phương hơn 20 năm bám biển đánh bắt cá bơn, cua và cá mú cho biết ông không có đủ thông tin và kế hoạch của Tepco: "Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để xả nước thải đã được xử lý vào đại dương. Còn rất sớm. Nếu họ có thảo luận trước với mọi người thì tôi còn hiểu được, nhưng họ chưa làm điều đó và họ cũng không nên cứ thế mà xả nước thải xuống biển lúc này".

Các quan chức cho biết các bồn chứa cần phải được tháo dỡ và xây dựng lại. 

Một người lãnh đạo công ty Tepco nói với hãng tin Reuters họ hy vọng nước xả sẽ an toàn: "Ở đây, tại trạm thử nghiệm nhân giống sinh vật biển chúng tôi cũng nuôi cá bơn và bào ngư bằng nước biển có hoà với nước thải đã qua xử lý. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chứng minh rằng không có bất kỳ thay đổi nào về cách các loài sinh vật biển sinh trưởng, thậm chí nồng độ Triti trong cơ thể chúng cũng bình thường".

Việc xử lý xả nước thải đã được cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA chấp thuận. Tuy nhiên, cả ông Ono và những ngư dân khác vẫn không cảm thấy mình được thuyết phục với quyết định trên.

Ông nói ông sẽ tiếp tục bám biển cho đến khi qua đời, nhưng ông lo lắng cho nguồn nước của đại dương và những gì mà thế hệ sau phải gánh chịu.

"Tôi không thể khuyên cháu tôi trở thành ngư dân được nữa. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.