Nước Ý có nữ thủ tướng đầu tiên

22/10/2022 19:31 GMT+7

Bà Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng cực hữu Anh em nước Ý , ngày 22.10 đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ Ý .

Tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 21.10 ở Rome

reuters

Theo AFP, nhà lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni (45 tuổi) ngày 22.10 đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Ý tại Cung điện Quirinal ở Rome. Buổi lễ có sự chứng kiến của Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

Đảng Anh em nước Ý (Brothers of Italy) của bà Meloni - theo tư tưởng hoài nghi Liên minh châu Âu (EU) và chống người nhập cư - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25.9 với 26% số phiếu nhưng cần sự hỗ trợ từ đảng Forza Italia và đảng Liên đoàn của cựu Phó thủ tướng Matteo Salvini để thành lập chính phủ.

Việc bà Meloni trở thành thủ tướng là một sự kiện lịch sử đối với nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng tiền chung châu Âu và của đảng Anh em nước Ý, đảng chưa từng lãnh đạo chính phủ.

Bà Meloni cũng đã bổ nhiệm 24 bộ trưởng, trong đó có 6 phụ nữ. Điều này cho thấy chính phủ mới muốn trấn an các đối tác của Ý.

Cựu chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani thuộc đảng Forza Italia trở thành phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Ý. Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti thuộc đảng Liên đoàn sẽ tiếp tục giữ chức vụ của mình. Vị trí bộ trưởng Quốc phòng do ông Guido Crosetto, đồng sáng lập đảng Anh em nước Ý, nắm giữ.

Trong khi đó, ông Salvini sẽ giữ chức vụ phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông. Điều này có thể sẽ khiến ông Salvini thất vọng vì ông muốn trở thành Bộ trưởng Nội Vụ.

Thay vào đó, vị trí Bộ trưởng Nội Vụ được giao cho ông Matteo Piridosi, lãnh đạo Rome.

Buổi lễ chính thức để Thủ tướng Mario Draghi chuyển giao quyền lực cho bà Meloni sẽ diễn ra vào ngày 23.10, trước khi thủ tướng mở cuộc họp nội các đầu tiên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng bà Meloni nhậm chức.

"Tôi tin tưởng và mong muốn được hợp tác mang tính xây dựng với chính phủ mới của Ý về những thách thức mà chúng ta cùng nhau đối mặt", bà Von der Leyen viết lên Twitter vào ngày 22.10. Người phát ngôn Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cũng đăng lên Twitter bằng tiếng Ý rằng "Châu Âu cần nước Ý".

Bà Meloni nhậm chức vào thời điểm nước Ý gặp nhiều khó khăn, khi nền kinh tế đầy nợ nần của Ý một lần nữa đi vào suy thoái, các công ty đang oằn mình dưới áp lực từ việc giá năng lượng tăng vọt và sự chia rẽ trong liên minh của bà vì xung đột ở Ukraine.

Các cuộc tham vấn để thành lập chính phủ bị trì trệ vì bà Meloni ủng hộ Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo của Forza Italia và đảng Liên đoàn đều được coi là thân cận với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.