So với các cuộc nghiên cứu những năm trước, chi phí chăm sóc và giáo dục mà các bậc cha mẹ Mỹ thời nay bỏ ra cho con cái có phần cao hơn rất nhiều, ở mức 12% so với con số 2% trước đây. Trong khi đó, số tiền để mua thức ăn giảm từ 24% xuống còn 17%.
Khoản tiền lớn nhất mà các bậc phụ huynh dành cho con là chi phí cho nhà cửa, ở mức 27% trong nhóm có thu nhập trung bình ở nước Mỹ.
Nếu tính đến yếu tố trượt giá thì tổng chi phí mà các gia đình trung lưu dành để nuôi một đứa con đến năm 18 tuổi lên đến 269.040 USD, bao gồm cả tiền chăm sóc sức khỏe, chi phí đi lại và các nhu cầu cần thiết khác.
Tính ra, các bậc bố mẹ phải móc hầu bao nhiều nhất khi cục cưng của họ tới tuổi dậy thì.
Cuộc nghiên cứu không thực hiện ở giai đoạn những đứa con vào đại học nhưng Bộ Nông nghiệp cho biết đứa trẻ càng lớn lên thì các khoản chi tiêu cho chúng càng tăng theo.
Con số 204.060 USD kể trên là tính ở mức trung bình. Còn những gia đình có thu nhập dưới 45.800USD/năm (trước thuế) dự kiến chi khoảng 148.320USD cho 17 năm đầu đời của đứa con sinh năm 2007, trong khi những gia đình kiếm được từ 77.100USD/năm trở lên dự kiến sẽ móc hầu bao 298.680USD.
Đoan Nhật (Theo Reuters)
Bình luận (0)