Nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ cho trẻ từ sớm tại Hội đồng Anh

28/08/2023 20:00 GMT+7

Học tiếng Anh từ sớm tại môi trường học tập sáng tạo, truyền cảm hứng và tôn trọng sự đa dạng như Hội đồng Anh giúp trẻ nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh, nâng cao tư duy logic, tư duy phân tích và khả năng thể hiện ý tưởng sáng tạo.

Những yếu tố ảnh hưởng đến niềm yêu thích học ngoại ngữ

Giống như mọi ngôn ngữ trên thế giới, tiếng Anh mang một vẻ đẹp riêng với hệ thống ngữ pháp chặt chẽ và vốn từ vựng phong phú, giàu hình ảnh. Trong bối cảnh tiếng Anh được sử dụng như một ngôn ngữ thứ 2 phổ biến trên thế giới, nhiều phụ huynh khuyến khích con em tự giác học tiếng Anh hơn là thúc ép, do trẻ em thường có khả năng phát âm và cảm nhận về ngôn ngữ tự nhiên hơn người ở độ tuổi trưởng thành.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc yêu thích học ngôn ngữ là môi trường học tập. Tiếp xúc lâu dài với tiếng Anh trong môi trường thân thiện, ưu tiên tính thực hành sẽ giúp các em chủ động khám phá, tìm tòi những kiến thức mới; nhờ đó sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và nhạy bén hơn. Ngược lại, môi trường áp đặt với nhiều nguyên tắc khắt khe sẽ dễ làm các em chán nản và không tìm thấy lợi ích thực sự mà tiếng Anh mang lại.

Việc yêu thích một ngôn ngữ còn phụ thuộc phần lớn vào chương trình học. Những chương trình cho phép học sinh khám phá văn hóa từ các nước sử dụng tiếng Anh, tìm thấy sự gắn kết giữa kiến thức với sở thích cá nhân sẽ khơi gợi sự hào hứng nhiều hơn các bài giảng chỉ tập trung vào từ vựng và ngữ pháp. Giáo trình giảng dạy kết nối đa dạng nền văn hóa cùng các vấn đề thực tế trong cuộc sống vào bài học sẽ luôn yêu cầu học sinh suy nghĩ, tìm tòi trước khi phát biểu, điều này giúp các em nâng cao kỹ năng tư duy logic cũng như trau chuốt hơn về ngôn từ khi giao tiếp. Khi đó, việc học tiếng Anh không chỉ là học một ngôn ngữ mới mà còn là cơ hội để các em phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống sau này.

Nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ cho trẻ từ sớm tại Hội đồng Anh - Ảnh 1.

Khi học trong môi trường tiếng Anh phù hợp, học sinh sẽ tự động tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không bị gò ép

Nguồn ảnh: British Council


Chương trình học tại Hội đồng Anh ươm mầm đam mê tiếng Anh

30 năm hiện diện tại Việt Nam với những đóng góp đáng kể vào hoạt động dạy và học tiếng Anh, Hội đồng Anh xây dựng môi trường học năng động, tôn trọng sự đa dạng cũng như khuyến khích các em chủ động tiếp xúc với tiếng Anh để tự tin thể hiện bản thân.

Trong môi trường giảng dạy của Hội đồng Anh, đội ngũ giáo viên đều là những thầy cô có bằng cấp theo quy định Hội đồng Anh toàn cầu với chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Học sinh sẽ được hướng dẫn phát âm chính xác và tập luyện phản xạ nhanh nhạy khi giao tiếp, cũng như được thầy cô chỉnh sửa kịp thời những lỗi sai thường gặp khi học tiếng Anh. Từ đó, các em sẽ nhanh chóng nhận thấy sự tiến bộ đáng kể của bản thân trong suốt quá trình học.

Tại Hội đồng Anh, các em sẽ được khuyến khích rèn luyện tư duy logic, tư duy phân tích và khả năng thể hiện ý tưởng sáng tạo tốt hơn nhờ vào hệ thống chương trình học được thiết kế trực quan và sinh động. Kết hợp cùng các chương trình ngoại khóa và hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, Hội đồng Anh từng bước hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phản biện và làm việc nhóm một cách tốt hơn.

Số lượng trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh cũng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh ngày một lớn của phụ huynh và học sinh. Tại TP.HCM, Hội đồng Anh vừa khai trương hai trung tâm mới tại số 71 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7 và số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình.

Hai trung tâm giảng dạy mới tại quận 7 và quận Tân Bình, TP.HCM được trang bị 8 phòng học tại mỗi trung tâm với cơ sở vật chất tuân thủ theo tiêu chuẩn của Hội đồng Anh toàn cầu tại hơn 40 quốc gia

Nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ cho trẻ từ sớm tại Hội đồng Anh - Ảnh 3.

Hội đồng Anh cung cấp các khóa học phục vụ nhiều nhu cầu và độ tuổi đa dạng

Nguồn ảnh: British Council

Bằng việc nghiên cứu và phát triển các chương trình học sáng tạo đem lại hiệu quả cao, Hội đồng Anh đã và đang đáp ứng toàn diện nhu cầu học tiếng Anh của học sinh Việt Nam, đồng thời, khơi gợi và nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh xuyên suốt các khóa học.

Các khóa học tại Hội đồng Anh được thiết kế cho các học viên độ tuổi từ 6-17.

Khóa học Primary Plus (dành cho độ tuổi 6-10) tập trung phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm. Khóa học Secondary Plus (dành cho độ tuổi 11-14) nâng cao khả năng giao tiếp và trau dồi kiến thức để các em thành công trong lớp học lẫn các kỳ thi quốc tế. Khóa học Secondary Plus and IELTS - Tiếng Anh THPT Học thuật và IELTS (dành cho độ tuổi 15-17) mang đến các chương trình học đa dạng về các chủ đề thực tế, trang bị tri thức vững chắc cho các em bước vào môi trường toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.