Nuôi nhốt 2 con hổ trái phép tại nhà

07/11/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Chiều nay 7.11, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đang tạm giữ 2 cá thể hổ (mỗi con khoảng 35 kg) để điều tra vụ nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn.

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết hai cá thể hổ này được cơ quan công an phát hiện đang được nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng ngụ xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu vào ngày 6.11.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Sáng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hai cá thể hổ này.

Hai cá thể hổ bị thu giữ
Hai cá thể hổ bị thu giữ - Ảnh: N.Phê

Sau khi công an tạm giữ hai cá thể hổ này, ông Sáng cũng bị triệu tập để lấy lời khai. Ông khai nhận hai cá thể hổ này là của bà Nguyễn Thị Thể ngụ tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An gửi cách đây gần một tuần.

Sáng nay 7.11, bà Thể đã bị triệu tập lên Công an huyện Diễn Châu để làm rõ về nguồn gốc hai cá thể hổ này. Bà Thể thừa nhận hai cá thể hổ này được gia đình bà mua của một người lạ về nuôi nhốt từ tháng 2.2011 tại nhà.

Thời gian gần đây do bị cơ quan chức năng kiểm tra ráo riết việc nuôi nhốt hổ trên địa bàn nên bà đã gửi sang nhà ông Sáng để nuôi hộ.

Việc nuôi nhốt hổ này là hoàn toàn trái phép. 

Khánh Hoan

>> Vì động vật hoang dã
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Lãnh án tù vì mua bán động vật hoang dã
>> VN yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã
>> VN yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã
>> VN yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã
>> Vô địch Olympic thua động vật hoang dã
>> Vô địch Olympic thua động vật hoang dã
>> Bắt ô tô chở hơn 300 kg động vật hoang dã
>> Bắt ô tô chở hơn 300 kg động vật hoang dã
>> Thêm một trạm cứu hộ động vật hoang dã
>> Thêm một trạm cứu hộ động vật hoang dã
>> Vận chuyển gần 2 tấn động vật hoang dã
>> Không tham quan điểm nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.