Nườm nượp người kéo đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày giỗ tổ Hùng Vương

10/04/2022 12:48 GMT+7

Sáng 10.4, ngày đầu kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương , Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón nhận rất đông người đến tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ.

Ngay từ sáng, Thảo Cầm Viên đã bắt đầu đón nhận rất đông người đến tham quan trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Phía bên ngoài cổng chính, nhiều người đi xe máy, ô tô lần lượt đổ dồn về đây.

Cụ ông 85 tuổi mặc kệ mỏi gối, vẫn đến thắp nhang tưởng nhớ vua Hùng

Nhiều gia đình chở con nhỏ đến Thảo Cầm Viên vào sáng nay

Dạ Thảo

Khoảng 10 giờ, phía cổng chính Thảo Cầm Viên chật kín người

Nhiều gia đình phải chờ rất lâu mới đưa được xe máy vào trong

Một số cha mẹ vì chờ đợi lâu nên đã "quay xe" tìm nơi khác để cho con vui chơi

Bên trong cổng chính là dòng người chờ đợi để gửi xe

Khu vực bán vé đôi lúc trở nên quá tải

Các trẻ em được cha mẹ dẫn đi chơi trong giỗ tổ

Nhiều người cho biết ngại đi chơi xa nên chọn Thảo Cầm Viên là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ này

Đến khoảng 9, giờ lượng người đến ngày một đông hơn. Khoảng 10 giờ, cổng chính ở Thảo Cầm Viên chật kín, nhiều người đi xe máy phải chen chúc nhau để vào bên trong. Phía quầy vé cũng chật kín người, đôi lúc trở nên quá tải vì người mua vé tập trung đông đúc.

Phía bên trong các chuồng thú như: voi, tê giác, hươu cao cổ, hổ, dê..., nhiều trẻ em tập trung đông đúc.

Phần đông người đến là các bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đang sinh sống tại TP.HCM. Nhiều gia đình chọn Thảo Cầm Viên làm nơi dã ngoại, cắm trại và cho con nhỏ tham quan các vườn thú.

Anh Nguyễn Quốc Quân (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), cho biết hôm nay anh dẫn con trai và vợ đến Thảo Cầm Viên để vui chơi. Kỳ nghỉ lễ này không đi xa nên chọn nơi đây cho một ngày vui chơi cùng gia đình do hội đủ nhiều yếu tố như cảnh quan thoáng mát, gần nhà và nhất là giá cả hợp lý .

Một số bạn trẻ chụp hình lưu niệm tại đền thờ vua Hùng

Khu vực chuồng thú luôn thu hút nhiều trẻ em

Con đường dẫn vào các chuồng thú chật kín người

Cha mẹ và trẻ em chờ đợi để đi xe điện tham quan

Khu vực chuồng voi luôn là nơi thu hút nhiều người nhất

Các gia đình chọn cách cắm trại và ăn uống tại Thảo Cầm Viên

Một số gia đình còn mang lều đến đây để cắm trại

Đến giữa trưa nhưng lượng người trong Thảo Cầm Viên vẫn chưa giảm

Còn Phạm Thị Thùy Trang (24 tuổi, nhân viên văn phòng ngụ Q.5, TP.HCM) chia sẻ thay vì đi chơi ở những nơi xa như thời điểm trước đây Trang lại chọn Thảo Cầm Viên. Mục đích cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền trong kỳ nghĩ này để “dồn sức” cho kỳ nghỉ 30.4 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.