Nuốt nghẹn suốt 3 năm khiến bệnh nhân không có bữa ăn ngon đúng nghĩa

17/07/2022 10:38 GMT+7

Chỉ mất 10 phút nội soi đường miệng, một bệnh nhân đã được chữa lành căn bệnh nuốt nghẹn đeo bám suốt 3 năm.

Ngày 17.7, tin từ Bệnh viện quốc tế Phương Châu cho biết, chỉ 10 phút nội soi đường miệng, các bác sĩ của bệnh viện đã chữa lành căn bệnh nuốt nghẹn kéo dài nhiều năm khiến cơ thể suy kiệt.

Ê kíp bác sĩ nội soi điều trị cho bệnh nhân bị chứng nuốt nghẹn

BVCC

Bà D. (61 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho biết, suốt 3 năm qua, bà chưa một lần có bữa ăn ngon đúng nghĩa, bởi ăn uống đều mắc nghẹn. Bệnh tình ngày một trở nặng, gây đau đớn, thậm chí nôn ói hết thức ăn ngay sau ăn.

Bệnh hành hạ, thể trạng bà D. ngày càng tiều tụy. Người thân đã đưa bà đi khám ở các tuyến y tế địa phương nhưng không thuyên giảm nên đưa đến Bệnh viện quốc tế Phương Châu điều trị.

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị co thắt tâm vị. Sau hội chẩn, ê kíp thống nhất thực hiện thủ thuật nong bóng hơi mở rộng tâm vị hẹp qua nội soi có thuốc tiền mê kết hợp máy X-quang.

Quá trình thủ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các bác sĩ phải đảm bảo an toàn vì người bệnh lớn tuổi trên nền thể trạng suy kiệt, vừa phải đảm bảo an toàn cho cả ê kíp khỏi phơi nhiễm bức xạ trong phòng thủ thuật. Sau 10 phút, ca thủ thuật thành công. Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và được đưa về phòng bệnh nội trú để tiếp tục theo dõi.

Trong 2 ngày đầu sau thủ thuật, dù chỉ mới ăn được cháo loãng, thức ăn mềm nhưng bệnh nhân nuốt không còn vướng, không đau và không nôn ói. Sau đó, bắt đầu ăn được cơm mà không còn cảm giác nuốt nghẹn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.