Ồ ạt trồng cây, xây nhà chờ đền bù tại dự án cao tốc Bắc - Nam

14/03/2022 16:09 GMT+7

Chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện tình trạng người dân ồ ạt trồng cây, xây nhà để chờ đền bù tại một số khu vực có liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông…

Ngày 14.3, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết UBND tỉnh vừa đề nghị UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trong phạm vi thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh.

Một ngôi nhà mọc lên bất thường giữa rừng cây, được cho là để chờ đền bù ở Quảng Trị

Thanh Lộc

Theo chính quyền địa phương, thời gian gần đây dọc các vị trí dự kiến sẽ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, xuất hiện các công trình, vườn cây bất thường. Đơn cử, tại các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh), nhiều căn nhà mới xây dựng không móng, không sắt thép. Đặc biệt, trên đất lâm nghiệp đang trồng cây tràm, cây cao su cũng thấy "mọc" lên không ít căn nhà trái phép.

Ngoài các công trình như nhà, chuồng trại chăn nuôi, người dân còn trồng một số loại cây ở các vị trí mà cơ quan chức năng vừa cắm tạm các cột mốc đỏ.

Theo ông Lê Đức Tiến, đến thời điểm này chủ đầu tư là Bộ GTVT chưa giao thực địa và hồ sơ phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông. “Tỉnh Quảng Trị ra văn bản để các địa phương ngăn chặn, không để người dân xây dựng các công trình trái phép, gây phức tạp tình hình và thêm thiệt thòi cho người dân, vì khâu đền bù giải phóng mặt bằng địa phương sẽ làm rất chặt chẽ”, ông Lê Đức Tiến cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.