Ô tô chết máy trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được CSGT kích bình kịp thời

03/02/2022 20:28 GMT+7

Trên đường xử lý vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, CSGT phát hiện 1 xe ô tô chết máy đang đỗ trên đường liền dừng xe để kích bình cho xe này tiếp tục di chuyển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3.2, tổ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) trên đường xử lý vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Khi đến đoạn km83, phát hiện xe ô tô BS 52Y-3836 bị chết máy, dừng trên đường theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương.

CSGT kích bình truyền điện từ xe chuyên dụng hỗ trợ xe ô tô con bị chết máy trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

LÊ LANG

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Xuân Phong đã cho xe chuyên dụng CSGT dừng lại hỗ trợ. Sau khi biết xe ô tô con hết bình, thiếu tá Phong đã cùng đồng đội dùng dây kích bình truyền điện từ xe chuyên dụng sang xe ô tô con để xe này tiếp tục di chuyển bình thường.

Tài xế xe ô tô cho biết lần đầu tiên được CSGT hỗ trợ. Đang giữa đường cao tốc, xe hư, anh không biết nhờ ai giúp đỡ. Rất may được tổ CSGT hỗ trợ nên xe anh tiếp tục lưu thông bình thường.

CSGT lưu ý, do đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận hẹp, khi xe ô tô lưu thông, nếu gặp sự cố, tài xế nên cố gắng cho xe tấp sát ta luy và tìm vật đặt cảnh báo cho các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Khi đường bị ùn tắc, các phương tiện không được chen nhau để đậu thành 3 hàng gây cản trở giao thông. Khi đó, xe CSGT, xe cứu hộ, xe cứu thương không thể di chuyển đến hiện trường vụ tai nạn để giải phóng phương tiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.