Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam chủ yếu từ Đông Nam Á, Trung Quốc

Trần Hoàng
Trần Hoàng
15/11/2021 20:12 GMT+7

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh sau giai đoạn giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, trong đó chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc với số lượng lên đến gần 14.000 chiếc.

Sức mua hồi phục sau khi các tỉnh, thành nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội, kiểm soát dịch Covid-19 tạo động lực để ô tô nhập khẩu nguyên chiếc với số lượng, mẫu mã đa dạng tràn về Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam trong tháng 10.2021 tăng 77,2% so với tháng 9.2021

trần hoàng

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh, xuất hiện nhiều mẫu mã mới

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 10.2021, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 15.366 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị đạt gần 349 triệu USD. So với tháng 9.2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm 6.697 xe tương đương 77,2%, trong khi kim ngạch tăng 77,2%. Tính từ nửa cuối của năm 2021, đây là tháng có lượng ô tô nhập khẩu cao nhất.

Hoạt động kinh doanh thông suốt trở lại, cũng với việc các nhà sản xuất trình làng mẫu mã mới cho mùa bán hàng cuối năm là một trong những yếu tố giúp ô tô nhập khẩu tăng mạnh về số lượng cũng như kim ngạch.

Các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 15.366 xe ô tô trong tháng 10.2021

trần hoàng

Bên cạnh các mẫu mã đã về nước trước đây, tháng 10.2021 thị trường ô tô Việt Nam chào đón sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe nhập khẩu mới như Volkswagen Teramont, BMW 4-Series thế hệ mới và đáng chú ý là mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Raize… Trong khi đó, thế hệ mới của Ford Explorer cũng đã được nhập khẩu về nước để chạy thử nghiệm trước khi bán ra thị trường.

Xe nhập chủ yếu từ Đông Nam Á, Trung Quốc

Tương tự những tháng trước đây, ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10.2021 vừa qua chủ yếu được sản xuất từ Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, xe nhập khẩu từ Thái Lan chiếm đa số.

Xe nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam có thêm mẫu Toyota Raize

Theo Tổng cục Hải quan, trong tổng số 15.366 xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam, có 8.320 xe sản xuất lắp ráp từ Thái Lan, tăng 5.026 xe so với tháng 9.2021. Ngoài các mẫu xe thuộc phân khúc bán tải, SUV 7 chỗ… ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam còn có một số mẫu sedan như Honda Civic, Accord, Ciaz…

Xe nhập khẩu từ Indonesia cũng tăng nhẹ so với tháng trước, đạt mức 3.925 xe. Ngoài các mẫu xe thuộc phân khúc MPV5+2 chỗ, ô tô cỡ nhỏ hạng A như Toyota Wigo… Ô tô xuất xứ từ Indonesia còn có thêm mẫu Toyota Raize.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2021, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước đã nhập khẩu gần 130.000 ô tô nguyên chiếc các loại

Đặc biệt, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc cũng đang lấy lại đà tăng trưởng về số lượng. Gần 1.800 xe sản xuất từ Trung Quốc đã được các doanh nghiệp nhập về Việt Nam, tăng gần 700 xe so với tháng 9.2021. Hiện tại ngoài các mẫu mã của thương hiệu Dongfeng, BAIC, Zotye… nhiều thương hiệu khác như Chery, Great Wall Motor… cũng đang rục rịch xâm nhập thị trường Việt Nam.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2021, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước đã nhập khẩu gần 130.000 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 2,89 tỉ USD, tăng 61,6% về lượng và tăng 63,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.