Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất từ Thái Lan, xe Trung Quốc chiếm 13%

Trần Hoàng
Trần Hoàng
16/07/2021 09:57 GMT+7

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đạt hơn 15.000 xe, trong đó chủ yếu ô tô nhập từ Thái Lan, xe xuất xứ từ Trung Quốc cũng chiếm tới 13%.

Sức mua giảm, ô tô nhập khẩu vẫn ồ ạt tràn về
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến người tiêu dùng Việt Nam thắt chặt hầu bao, hạn chế mua sắm các mặt hàng có giá trị lớn như ô tô... Doanh số bán ô tô tại Việt Nam theo đó cũng sụt giảm. Báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 6.2021 sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.365 xe, giảm 3%, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra thị trường cũng chỉ đạt 10.222 xe, giảm 13% so với tháng 5.2021.

Sức mua giảm, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn ồ ạt nhập khẩu ô tô về Việt Nam

Sức mua giảm, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn ồ ạt nhập khẩu ô tô về Việt Nam. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải Quan cho thấy, trong tháng 6.2021, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 15.316 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt 335,4 triệu USD.
So với tháng 5.2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm 284 xe tương đương 1,8% trong khi kim ngạch giảm 10,2%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt trên 15.000 xe.
Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước đã nhập khẩu tổng cộng 81.107 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt kim ngạch đạt 1,84 tỉ USD, tăng 100,5% về lượng và 100,3% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020. 
Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan
Tương tự như những năm trước, phần lớn ô tô nhập khẩu vào Việt Nam được sản xuất, lắp ráp tại các nhà máy ô tô đặt ở Thái Lan.

Tháng 6.2021 các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 7.264 ô tô nguyên chiếc các loại từ Thái Lan

Cụ thể, số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho thấy trong tháng 6.2021 các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 7.264 ô tô nguyên chiếc các loại từ Thái Lan, chiếm khoảng 50% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu từ Thái Lan có giá khoảng 18.104 USD, chưa bao gồm thuế, phí. Trong đó, chủ yếu là xe bán tải, SUV 7 chỗ và một số mẫu sedan hạng B, C…
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia cũng chiếm 4.729 xe, tương đương trị giá nhập khẩu đạt 58.338 triệu USD. Phần lớn trong số đó là xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi, ô tô cỡ nhỏ hạng A…
Cộng dồn nửa đầu năm 2021, tổng lượng ô tô nhập khẩu từ hai quốc gia khu vực Đông Nam Á này vào Việt Nam đạt tới 63.557 xe. Trong đó có 40.485 xe nhập từ Thái Lan.
Chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với ô tô từ các nước trong khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam theo nội dung Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) là lý do chính để các DN ô tô chủ yếu nhập xe từ Thái Lan, Indonesia… Qua đó, tận dụng lợi thế để đưa ra chính sách giá bán cạnh tranh ô tô lắp ráp trong nước.

Ô tô Trung Quốc vào Việt Nam chiếm 13%

Bên cạnh ô tô từ Thái Lan, Indonesia… Xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng đang có xu hướng gia tăng. Riêng tháng 6.2021, ô tô xuất xứ Trung Quốc nhập vào Việt Nam đạt 2.077 xe, chiếm khoảng 13% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng. Ngoài xe thương mại, xe tải… còn có các dòng ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi do các hãng xe Trung Quốc sản xuất được nhập về Việt Nam.

Ô tô xuất xứ Trung Quốc nhập vào Việt Nam tiếp tục đạt mức trên 2.000 xe/tháng

Như vậy, đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt mức hơn 2.000 xe/tháng. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021, các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập tổng cộng 11.459 xe ô tô các loại từ Trung Quốc tương đương kim ngạch 427 triệu USD.
Dù làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng còn lại của năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.