Ô tô quay đầu đâm ngã học sinh đi xe máy điện: Tài xế có sai?

16/10/2021 09:43 GMT+7

Dù cố gắng nhích thật chậm khi quay đầu, tuy nhiên ô tô sau đó vẫn va chạm với một xe máy điện do một học sinh điều khiển đang cố lách lên.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống va chạm giữa một ô tô đang quay đầu và một xe máy điện do một học sinh điều khiển, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Ô tô quay đầu đâm ngã học sinh đi xe máy điện

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều 13.10.2021 trên Quốc lộ 1B cũ, đoạn qua địa bàn phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô đang đậu ven đường, thời điểm nói trên, một ô tô màu trắng hiệu Mazda CX-5 đang quay đầu trên Quốc lộ 1B, đoạn gần đường tròn Chùa Hang. Đúng lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe máy điện do học sinh điều khiển đang lao tới.

Đáng nói, dù tài xế đã cố gắng quay đầu khá chậm, tuy nhiên ô tô sau đó vẫn va chạm với xe máy điện, khi em học sinh cố gắng bẻ lái sang trái với ý định lách ra phía mũi xe.

May mắn, vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người tranh luận trái chiều về nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống tai nạn sau khi được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến trái chiều về nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong tình huống nói trên.

Một số ít người cho rằng lỗi thuộc về ô tô vì quay đầu không đúng nơi quy định, hơn nữa tài xế không nhường đường cho các xe đi thẳng. Facebook Hưng Lương Thái bày tỏ: “Nói về lý thì ô tô sai hoàn toàn. Đây là đường trong khu dân cư chỉ được quay đầu ở điểm giao cắt. Ở ta các bác cứ tiện chỗ nào quay chỗ ấy”.

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng cho rằng tình huống trên, tài xế ô tô có vẻ bị “oan” khi đã cố gắng lái xe khá chậm và cẩn thận nhưng vẫn “gặp họa”. Facebook Tuan Anh Bui cho rằng: “Ô tô đi vậy thấy khá chậm và chủ động nhường các xe rồi. Khi đã thấy an toàn mới nhấn ga qua, nhưng cháu xe điện cố tình vượt thì không thể làm gì hơn”. Đồng quan điểm, tài khoản An Quyn bình luận: “Ô tô đã ra gần đến tim đường rồi mà con bé nó vẫn không giảm tốc độ và cố vượt lách. Khổ thân bác tài xế”. Nick name Tan le Thanh nhận định: “Hiện trường thì lỗi ô tô, nhưng thực tế thì hai cháu học sinh coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng, quyết cắt mặt nên ô tô hơi oan”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm, lo ngại về tình trạng thời gian qua nhiều học sinh, thiếu niên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông nắm luật và không đảm bảo an toàn. Facebook Đỗ Trường Ngát bình luận: “Bọn học sinh này nên có biện pháp nào đi chứ thấy rất không ổn, ở đâu cũng vậy, cứ ra đường là chạy không cần biết ngoài đường như thế nào luôn”. Tài khoản Vương Anh ngán ngẩm: “Bọn trẻ con bây giờ mỗi đứa một cái xe đạp điện đi ra đường lạng lách rất khó chịu. Đã thế còn ngồi xe kiểu bắt chéo chân, chả hiểu kiểu gì”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.