Nam sinh ‘tổ lái’, phóng xe đạp điện đâm thẳng ô tô ngược hướng

Đình Tuyên
Đình Tuyên
30/09/2021 09:44 GMT+7

Bất chấp đường đông, nam học sinh vẫn lái xe đạp điện chạy “hết cống suất” dẫn đến mất kiểm soát, gây tai nạn với một ô tô đi ngược hướng.

Mạng xã hội mới đây xôn xao khi xuất hiện đoạn video, ghi lại tình huống một nam sinh lái xe đạp điện phóng tốc độ cao, gây tai nạn với ô tô ngược hướng khiến nhiều người hết sức bức xúc.
Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ chiều 28.9.2021 trên một tuyến đường tại Phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường với tốc độ tương đối chậm. Lúc này, ở chiều ngược lại bất ngờ xuất hiện một xe đạp điện do nam học sinh điều khiển đang lao với tốc độ cao, tránh một xe tải qua đường và đâm thẳng vào đầu ô tô.
Tình huống diễn ra quá nhanh khiến nhiều người ngồi trên ô tô hoảng hốt, tài xế ô tô không kịp phản ứng. Cú đâm mạnh khiến học sinh bị thương khá nặng.

Tình huống lái xe đạp điện lao "như tên bắn" gây tai nạn của nam học sinh

Đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ việc trên sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ nhiều người. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước cách lái xe tham gia giao thông quá ẩu, bất chấp nguy hiểm và xem thường luật pháp của nam sinh.
Facebook Nhật Huy bình luận: “Chạy kiểu này ông bà cũng bó tay luôn”. Tài khoản Hoàng Toản bức xúc: “Phóng nhanh bố đời thế thì tránh làm sao được. May là đâm ô tô chứ đâm xe máy ngược chiều không biết sẽ như thế nào”. Tương tự, nick nam Hải Đăng viết: “Đi như tự tử, các cháu ở nhà ngoan lắm”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, giáo dục kĩ năng tham gia giao thông cho học sinh

Bên cạnh đó, không ít người còn bày tỏ sự ngao ngán khi thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều trường hợp tương tự. Đồng thời bày tỏ sự lo ngại khi phụ huynh và nhà trường vô tư sắm xe đạp điện, xe máy điện hay thậm chí xe máy cho con, nhưng không giáo dục, cảnh báo học sinh về ý thức tham gia giao thông.
Facebook Lê Viết Tuấn bình luận: “Liên tiếp nhiều câu chuyện các cháu học sinh ra đường trên các phương tiện với tốc độ cao, do cha mẹ mua cho nhưng lại quên dạy con điều khiển đúng cách”. Tài khoản Quá Nguyễn Thành đề nghị: “Nên cấm học sinh đi xe máy đến trường và phải có phương tiện công cộng cho học sinh đi học. Mấy em cấp 2, cấp 3 chạy xe ghê quá”. Nick name Phúc Hưng cho rằng: “Trước khi học văn hoá nên học thật kĩ về giao thông và kĩ năng sống. Giáo dục Việt Nam chưa thực tế cuộc sống, bắt học nhiều làm gì?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.