Ở tuổi 34, Messi sẽ cần thêm tiền hay danh hiệu?

Giang Lao
Giang Lao
19/02/2021 14:55 GMT+7

Theo ứng viên sáng giá chức chủ tịch CLB Barcelona, ông Joan Laporta thì với những gì ông biết, Messi chỉ cần tình yêu của đội bóng xứ Catalan và nội lực để đoạt các danh hiệu hơn là tiền bạc.

Tuy nhiên, thứ tình cảm mà ông Laporta đề cập mới đây, sau cú sốc Barcelona thua tan nát trước PSG 1-4 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, được báo chí Tây Ban Nha nhận định "chỉ là một động thái an ủi Messi thì đúng hơn", theo tờ SPORT.
Ngoài ra, cũng là vì muốn tạo thêm sức nặng cho mình ở cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona vào ngày 7.3 tới đây, ông Laporta hứa hẹn cần Messi ở lại sân Nou Camp khi cho rằng: “Giá trị của Messi ở Barcelona lớn hơn nhiều so với tiền bạc, đó là tình yêu, và cả lợi ích thực tế mà cậu ấy mang lại cho CLB nhiều gấp nhiều lần được hưởng”.
Cũng theo đó, ông Laporta tiết lộ: “Barcelona chỉ mất có 8% thu nhập để chi trả cho Messi, trong khi lợi ích từ cậu ấy mang lại cho đội bóng lên đến hơn 30% doanh thu”.
Mặc dù vậy, như ông Laporta nói tiền bạc không quan trọng và Messi cần một Barcelona thực sự hùng mạnh để cạnh tranh các danh hiệu để ở lại, nhưng với thực tế hiện nay thì thật khó giữ chân được siêu sao này ở lại tiếp, theo tờ Marca.
Bởi vì lực lượng của Barcelona lúc này đang ở tình cảnh “tre già nhưng măng chưa mọc”, những cựu binh Pique, Busquets, Jordi Alba và cả Messi đều đã bước qua tuổi 30 từ lâu. Những ngôi sao hứa hẹn Griezmann, Ousmane Dembele, Coutinho hay Frenkie de Jong thì rất phập phù, trong khi dàn tài năng trẻ Dest, Puig, Pedri, Trincao, Ansu Fati vẫn cần thêm thời gian để thu thập thêm kinh nghiệm trận mạc.

Messi được xem hết động lực khi Barcelona ngay càng không có sức cạnh tranh các danh hiệu lớn

AFP

Một dự án cải tổ Barcelona với nhiều ngôi sao mới sẽ tuyển mộ được hứa hẹn có sau cuộc bầu cử ngày 7.3 tới với vị chủ tịch mới có thể sẽ là ông Laporta tái cử một lần nữa, nhưng hiện tại với tình hình tài chính bi đát (Barcelona đang nợ hơn 1 tỉ euro vì tác động từ đại dịch) xem ra cũng khó tiến hành sớm.
Tờ Marca khẳng định, ưu tiên của vị chủ tịch mới Barcelona là trả nợ, hơn là tìm cách giữ chân Messi và chi tài chính để tái thiết đội bóng. Do đó, con đường Messi ở lại và kết thúc sự nghiệp tại Barcelona khá xa vời, dù có thể siêu sao này không cần thêm tiền bạc hậu hĩnh nữa nhưng rất cần một đội bóng đủ mạnh đáp ứng yêu cầu cạnh tranh các ngôi vô địch thì đội bóng xứ Catalan ít nhất trong 1-2 năm tới chưa chắc có được. 

Messi hiện vẫn im lặng, nhưng Barcelona đang sắp có 1 mùa giải trắng tay nữa, sẽ khiến anh có quyết định ra đi vào cuối mùa

AFP

Vì lẽ đó, những lời đề nghị từ PSG hay Man City đương nhiên có sức nặng về tài chính, nhưng quan trọng 2 đội bóng này còn có yếu tố mà Messi quan tâm - sức mạnh cạnh tranh ngôi vô địch như Champions League.
Nên chuyện Messi - vào tháng 6 tới đây sẽ tròn 34 tuổi, và cũng hết hợp đồng với Barcelona - đang dần nghiêng hẳn về quyết định ra đi vào mùa hè này là hoàn toàn có thể xảy ra, để tìm kiếm thêm vinh quang và dĩ nhiên có cả tiền bạc khi sự nghiệp đang đi vào đoạn cuối.
Hai cựu danh thủ Rivaldo (Barcelona) và Oscar Ruggeri (Real Madrid) cũng vừa nhận định cùng quan điểm trên tờ Marca: “Messi chắc chắn sẽ chia tay Barcelona, còn tương lai ở PSG hay Man City thì chờ xem sau tháng 6 năm nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.