Oanh tạc cơ B-52H bị xé toạc cánh vì đâm hàng rào ở căn cứ Mỹ

13/11/2021 14:21 GMT+7

Hôm 12.11, một máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ đã bị hỏng cánh trong một sự cố tại căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana, theo trang The Drive .

Máy bay B-52H ở căn cứ Mỹ

không quân Mỹ

Vẫn chưa rõ tình huống vào lúc đó, nhưng báo cáo ghi nhận vụ việc cho thấy cánh phải của máy bay đâm vào một hàng rào trong lúc di chuyển vào vị trí trưng bày.

Căn cứ không quân Barksdale xác nhận sự cố trên. Đây là căn cứ của Phi đội máy bay ném bom số 2 thuộc lực lượng thường trực và Phi đội máy bay ném bom số 343 của lực lượng dự bị không quân Mỹ.

“Trong lúc di chuyển để vào vị trí trưng bày, máy bay va chạm với hàng rào đối diện tòa nhà bảo trì”, theo thông báo. May mắn không xảy ra thương vong, nhưng phần cánh phải của oanh tạc cơ bị tổn hại nặng nề.

Đến nay chưa thẩm định được tổn thất sau sự cố trên. Nếu bị hư hỏng nghiêm trọng, máy bay sẽ mất nhiều chi phí để sửa chữa.

Pháo đài bay B-52 Mỹ không kích diệt 200 tay súng Taliban ở Afghanistan

Chiếc B-52H cuối cùng được sản xuất là vào năm 1962.

Hiện Không quân Mỹ duy trì 76 chiếc cho các sứ mệnh toàn cầu, bên cạnh một vài khung máy bay ở Căn cứ không quân Davis-Monthan tại bang Arizona.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.