Óc Eo - Ba Thê là Di tích quốc gia đặc biệt

28/06/2015 05:41 GMT+7

Ngày 27.6, tại di tích Nam Linh Sơn tự (thị trấn Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang), UBND tỉnh An Giang, đại diện Bộ VH-TT-DL, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp dạng di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 27.6, tại di tích Nam Linh Sơn tự (thị trấn Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang), UBND tỉnh An Giang, đại diện Bộ VH-TT-DL, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, làm lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp dạng di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê là Di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 1937, nhà khảo cổ người Pháp Louis Malleret khi đến đây đã xác định được dấu vết thành cổ một thời rực rỡ của Vương quốc Phù Nam xưa. Tên gọi Óc Eo được ông Louis Malleret đặt theo tên gọi địa điểm gò Óc Eo ở H.Thoại Sơn. Từ năm 1944 đến nay, nhiều di tích đã được khai quật ở Giồng Cát, Giồng Xoài, gò Óc Eo, gò Cây Thị, gò Da, gò Út Trạnh, di chỉ Đá Nổi… qua đó đã phát hiện nhiều cổ vật, hiện vật có giá trị. Trong đó, có 196 hiện vật bằng vàng, 47 hiện vật bằng đất nung, 22 hiện vật bằng đá như gạch, đá, con dấu, tượng Phật, tượng thần, đồ trang sức...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.