ODA Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/10/2024 11:48 GMT+7

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, ngày 6.10.2024 là cột mốc quan trọng đối với Nhật Bản, đánh dấu 70 năm kể từ khi nước này bắt đầu chương trình Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vào năm 1954.

Ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhấn mạnh, trong 7 thập kỷ qua, với vai trò một đối tác lớn toàn cầu, Nhật Bản đã mở rộng các chương trình hợp tác đến 190 quốc gia và khu vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng toàn thế giới.

JICA là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vốn ODA của chính phủ Nhật Bản, cung cấp nhiều chương trình hợp tác đa dạng, trong đó có hợp tác tài chính và đầu tư, hợp tác kỹ thuật cũng như các dịch vụ khác như viện trợ khẩn cấp và phái cử tình nguyện viên.

Tại Việt Nam, JICA đã hỗ trợ phát triển Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (năm 1977), cầu Nhật Tân (năm 2015) và tuyến đường nối hai công trình này tại Hà Nội. Ông Tanaka Akihiko nói, 2 công trình này rất quan trọng, kết nối và giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

ODA Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh- Ảnh 1.

Sân bay Nội Bài do JICA hỗ trợ xây dựng

ẢNH: JICA

Tại Thái Lan, các hiệp định vay bằng đồng yên và hợp tác kỹ thuật do Nhật Bản cung cấp trong những năm 1980 đã góp phần hỗ trợ khu vực bờ biển phía Đông phát triển, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô Thái Lan, từ đó thúc đẩy sản xuất và thương mại trong toàn khu vực. Một ví dụ nổi bật khác là tại các quốc gia châu Phi, hoạt động hợp tác nông nghiệp của JICA đã giúp nâng gấp đôi sản lượng gạo và tăng cường an ninh lương thực của khu vực.

ODA Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh- Ảnh 2.

Ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch JICA

ẢNH: JICA

"Nguyên tắc cơ bản của JICA là tôn trọng quyền tự chủ và khả năng tự lực của quốc gia đối tác, đồng thời nhấn mạnh các cam kết kiên định với tầm nhìn dài hạn. JICA coi trọng giá trị của quan hệ tương tác giữa con người với con người, kết hợp thế mạnh của các bên thông qua đối thoại thay vì chuyển giao công nghệ và kiến thức một chiều. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp với bối cảnh địa phương và bồi dưỡng được nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển bền vững của quốc gia sở tại, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, từ đó củng cố quan hệ song phương giữa các nước đối tác của JICA và Nhật Bản", ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch JICA, chia sẻ.

ODA Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh- Ảnh 3.

Cầu Nhật Tân - công trình do JICA hỗ trợ Việt Nam xây dựng

ẢNH: JICA

Sau gần 50 năm có mặt tại Việt Nam, Chủ tịch JICA cho biết: Tầm nhìn của JICA là "kết nối thế giới bằng lòng tin". Hoạt động hợp tác phát triển của JICA đã và đang tập trung vào an ninh con người, quan hệ đối tác bình đẳng và năng lực tự chủ của các nước đang phát triển. JICA cam kết tiếp tục hợp tác với các nước đang phát triển cũng như đối tác phát triển có cùng chí hướng. "Trong thế giới đầy biến động hiện nay, chúng ta cần duy trì các giá trị mà mỗi bên coi là thiết yếu, đồng thời cùng nhau xây dựng phương hướng mới để ứng phó với các thách thức mới dựa trên sự tin cậy mà Nhật Bản đã không ngừng xây dựng trong những năm qua", Chủ tịch JICA nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.