Olympic 2016: Nữ VĐV Nam Phi vô địch điền kinh 800m bị nghi là đàn ông

21/08/2016 13:31 GMT+7

Caster Semenya, nhà vô địch điền kinh nữ cự ly 800 m Olympic 2016 của Nam Phi đang bị cho là đàn ông.

Caster Semenya, người từng giành HCB Olympic London 2012 có mức testosterone cao gấp 3 lần những người phụ nữ bình thường khác. Nhiều người cho rằng, việc chiến thắng HCV của cô hôm thứ 4 vừa rồi là không công bằng khi Caster Semenya giống một người đàn ông nhiều hơn.
Caster Semenya từng bị kiểm tra giới tính bởi tổ chức IAAF hồi năm 2010.
Caster Semenya chiến thắng nội dung 800 m nữ Reuters
Nhà vô địch thế giới cự ly 800 m năm 2009 và HCB Olympic 2012 được kiểm tra và cho thấy cô không là một phụ nữ bình thường khi lượng testosterone cao gấp 3 lần những người phụ nữ khác. Cô hầu như không có tử cung và buồng trứng, cô có bất thường về nhiễm sắc thể, có tinh hoàn bên trong.
Bên ngoài thì Caster Semenya như một người phụ nữ, nhưng bên trong thì không, người ta có thể gọi Caster Semenya là người đa giới tính.
Bà Joanna Harper, thành viên trong ban cố vấn cho Ủy ban Oympic quốc tế về lĩnh vực giới tính cho hay người đa giới tính hoàn toàn có thể thống trị một số nội dung. Nhưng không phải cứ đa giới tính là mạnh nhất.
“Cũng rất có thể cả 8 người về đích sau cùng ở nội dung 800 m cũng là người đa giới tính thôi”, bà Joanna Harper nói.
Các nhà kiểm tra không hề thấy Caster Semenya sử dụng doping. Như vậy để đảm bảo sự bình đẳng về giới tính, chẳng có một lý do nào để tước đoạt chiến thắng của Caster Semenya. Nhất là trong xã hội hiện đại, mọi người ngày càng ủng hộ cộng đồng đa giới tính, đồng tính… thì trường hợp của Caster Semenya xứng đáng đại diện chiến thắng cho Nam Phi.
Caster Semenya chạy như gió
Chẳng có lý do gì để tước chiến thắng của Caster Semenya cả! Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.