Olympic 2024

Nguyễn Thị Hương dừng cuộc chơi ở tứ kết, Việt Nam thi xong xuôi ‘chúng ta lại về’

08/08/2024 14:29 GMT+7

Nguyễn Thị Hương chính thức dừng cuộc chơi ở Olympic Paris khi chỉ về đích ở vị trí thứ 6, vòng tứ kết (tranh vé vớt) môn canoeing vào lúc 17 giờ 40 hôm nay. Thể thao Việt Nam hoàn tất thi đấu 11 môn tại Olympic 2024 và kết quả rất không tốt.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU

VĐV Nguyễn Thị Hương là thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic Paris. Sau khi 15 trong số 16 VĐV trước đó đã hoàn thành phần thi và không có huy chương, hy vọng còn sót lại sẽ được dành cho Nguyễn Thị Hương ở môn canoeing, dù đây là môn thi vẫn bị đánh giá là quá sức với thể thao nước nhà.

Ở vòng loại nội dung thuyền đơn nữ canoeing C1-200 m, Nguyễn Thị Hương sẽ cạnh tranh với 5 đối thủ: Maria Corbera (Tây Ban Nha), Liudmyla Luzan (Ukraine), Katie Vincent (Canada), Eugenia Dorange (Pháp) và Anna Agnes Kiss (Hungary). Hai VĐV có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết, trong khi 4 VĐV còn lại đấu tứ kết để phân hạng. 

Nguyễn Thị Hương dừng cuộc chơi ở tứ kết, Việt Nam thi xong xuôi ‘chúng ta lại về’- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Hương (giữa) sẽ tạo bất ngờ?

VOV

Nguyễn Thị Hương là VĐV đầu tiên trong lịch sử canoeing Việt Nam đoạt vé đến Olympic Paris. Việc đương đầu với 5 đối thủ mạnh đến từ châu Âu là thử thách khó, nhưng sẽ là trải nghiệm để đại diện Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai. Ở phần thi chung kết thuyền đơn nữ C1 200 m  tại vòng loại đua thuyền canoeing Olympic châu Á ở Nhật Bản, Nguyễn Thị Hương đã về đích thứ 2 với thời gian 49 giây 351, nhờ vậy có vé đến Thế vận hội Paris. 

Đoàn thể thao Việt Nam chưa thể giành huy chương tại Olympic Paris, dù Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong (bắn cung), Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh (boxing), Hoàng Thị Tình (judo), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Trịnh Văn Vinh (cử tạ) đều đã thi đấu.

Ở chiều ngược lại, các đoàn thể thao Đông Nam Á liên tục gặt hái kết quả tốt. Thái Lan đã có HCV đầu tiên khi Panipak Wongpattanakit bảo vệ thành công ngôi vô địch taekwondo hạng cân dưới 49 kg nữ. Đoàn thể thao xứ chùa vàng đã có 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp 31 toàn đoàn. Philippines có cú đúp HCV nhờ công của ngôi sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo, nhờ vậy đứng hạng 34. Malaysia (2 HCĐ) hay Indonesia (1 HCĐ) cũng đều có huy chương. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.