Olympic 2024 và ngoại giao thể thao của Pháp

Lan Chi
Lan Chi
(từ Paris, Pháp)
26/07/2024 08:22 GMT+7

Tổ chức Olympic, sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, là dịp để nước chủ nhà thể hiện vị thế của quốc gia với bạn bè quốc tế. Đại sứ Pháp chuyên trách về thể thao Samuel Ducroquet đã dành cho Thanh Niên một cuộc phỏng vấn riêng về sự kiện này ở góc độ ngoại giao.

Olympic 2024 và ngoại giao thể thao của Pháp- Ảnh 1.

Ông Samuel Ducroquet

ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO PHÁP

Ông có thể giải thích thêm về vai trò của các đại sứ chuyên trách nói chung và đại sứ chuyên trách thể thao nói riêng? Và hiện vị trí của thể thao có thể được xem là quan trọng trong quan hệ quốc tế?

Về tổng thể, các đại sứ song phương, đa phương, và chuyên trách đều đại diện nước Pháp ở quốc tế. Một vị đại sứ song phương, chẳng hạn như Đại sứ Pháp tại VN Olivier Brochet, có thể cùng lúc giải quyết những công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chỉ tập trung đến mối quan hệ giữa Pháp và một quốc gia. Trong khi đó, những đại sứ chuyên trách tập trung vào một lĩnh vực nhưng hướng đến sự hợp tác ở khắp thế giới. Cụ thể hơn, trong trường hợp của tôi, đại sứ chuyên trách thể thao, thì thể thao là trọng tâm và từ đó đẩy mạnh các mối quan hệ với nhiều nước về thể thao và kinh tế, thể thao và văn hóa, thể thao và phát triển tiếng Pháp…

Olympic 2024 và ngoại giao thể thao của Pháp- Ảnh 2.

Nói về vai trò của thể thao trong quan hệ quốc tế thì lâu nay thể thao vốn đã mang tính quốc tế. Các VĐV đã đi khắp thế giới để thi đấu, tập huấn và góp phần quảng bá về đất nước của mình. Trước đây, Bộ Ngoại giao Pháp chưa đóng một vai trò cụ thể ở những hoạt động này, nhưng từ sau Olympic London 2012, và nhất là từ năm 2014, chúng tôi đã chính thức có một đại sứ chuyên trách thể thao, nghĩa là chính thức công nhận thể thao như một phần của chiến lược đối ngoại, của việc đưa các nước đến gần nhau hơn và góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Ở chiều ngược lại, thế mạnh về ngoại giao của Pháp cũng sẽ hữu ích cho ngành thể thao, chẳng hạn hỗ trợ tổ chức những sự kiện lớn như Olympic, Cúp bóng bầu dục thế giới; giúp đội tuyển Pháp cùng các CLB, các viện thể thao Pháp tiến ra thế giới; tăng cường việc ký kết các thỏa thuận quốc tế về thể thao… Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiệm vụ đồng hành với các cơ quan, công ty trong các hoạt động thể thao để làm lan tỏa hình ảnh của Pháp ở các nước, đồng thời thu hút sự đầu tư của nước ngoài cho thể thao Pháp.

Ông từng là cố vấn về chính trị và thể thao ở Đại sứ quán Pháp tại Qatar từ năm 2015 - 2018, giai đoạn mà Qatar chuẩn bị cho World Cup; và là cố vấn về thể thao ở Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản từ năm 2018 - 2021, cũng là giai đoạn Tokyo chuẩn bị và tổ chức Olympic. Đây hẳn là những kinh nghiệm quý giá cho ông trong vai trò đại sứ chuyên trách thể thao Pháp để góp phần vào việc tổ chức Olympic Paris 2024?


Olympic 2024 và ngoại giao thể thao của Pháp- Ảnh 3.

Olympic 2024 sẽ chính thức khai mạc vào rạng sáng 27.7 theo giờ VN

ẢNH: REUTERS

Thời gian làm việc ở Qatar và Nhật Bản đã giúp cho tôi hiểu hơn rằng ngành ngoại giao hoàn toàn có thể có những đóng góp rất quan trọng để giúp thể thao nước nhà hướng ra thế giới. Khi một đội tuyển, một CLB Pháp ra nước ngoài thi đấu, tập huấn, đại sứ quán Pháp ở nước đó sẽ đồng hành, giúp cho việc liên hệ với ban tổ chức, sắp xếp ăn ở, đi lại được thuận lợi hơn, từ đó, các VĐV có thể tranh tài ở tình trạng thể chất và tinh thần tốt nhất.

Tại Qatar, tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của sự đầu tư vào thể thao. Họ tổ chức nhiều giải vô địch thế giới, xây dựng cơ sở hạ tầng "siêu cấp" cho thể thao, mua những CLB nổi tiếng như Paris Saint Germain… Còn tại Nhật Bản, tôi đã được trải nghiệm về cách thức nước này tổ chức Olympic Tokyo, đặc biệt ở góc độ của ngành ngoại giao: đón tiếp các đoàn thể thao nước ngoài; đón tiếp giới lãnh đạo nước ngoài đến dự khán lễ khai mạc, bế mạc và xem thi đấu; các địa phương được chọn làm nơi tập luyện cho các đội trong giai đoạn trước Thế vận hội…

Vai trò của tôi, trong nhiều trường hợp, có thể được xem là người điều phối những sự vụ liên quan đến thể thao của nước nhà tại quốc tế, cho nhiều bộ, ngành có liên quan.

Olympic 2024 và ngoại giao thể thao của Pháp- Ảnh 4.

Pháp đã sẵn sàng cho kỳ Olympic mùa hè lần thứ 33

Tổ chức Olympic thì vai trò của ngành ngoại giao càng quan trọng, như với Olympic Paris 2024, Pháp là chủ nhà, nhưng chúng tôi không đơn lẻ mà đồng hành với Ủy ban Olympic quốc tế. Ngoài những việc vừa kể, Bộ Ngoại giao cũng liên hệ đến việc cấp thẻ tác nghiệp, cấp thị thực nhập cảnh cho các đoàn thể thao, cho du khách… Từng phòng, ban của bộ ý thức được vai trò và đều nỗ lực để đóng góp vào sự thành công của kỳ Olympic. Tại Olympic Paris 2024, cả thế giới đang nhìn vào nước Pháp, ngoài du khách và người hâm mộ thể thao, chúng tôi sẽ đón tiếp 25.000 cơ quan báo đài, truyền thông đến từ khắp các châu lục, đó là chưa kể đến hàng tỉ khán giả sẽ theo dõi qua truyền hình.

Olympic Paris 2024 có thể xem là một cột mốc để VN và Pháp đẩy mạnh hơn những hợp tác về thể thao?

Thời gian qua, Đại sứ Pháp tại VN Olivier Brochet đã nhiều lần gặp gỡ các vị đại diện của Ủy ban Olympic VN. Hai bên đã trao đổi các phương thức để hợp tác thiết thực, chẳng hạn đẩy mạnh các hoạt động thể thao trong giới trẻ; thể thao để cải thiện sức khỏe; phát triển cơ sở hạ tầng về thể thao… Sau Olympic, sẽ có nhiều triển vọng để hai nước đồng hành với nhau trong lĩnh vực thể thao.

Xin cảm ơn ông! 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.