Olympic mùa đông: Chủ tịch IOC ớn lạnh cảnh ‘thiên thần trượt băng’ Nga bị đối xử

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/02/2022 16:27 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Thomas Bach, cho biết ông ‘ớn lạnh’ khi thấy cách HLV đối xử với nữ VĐV trượt băng Kamila Valieva sau vụ bê bối doping với đỉnh điểm là màn trình diễn lỗi tại Olympic mùa đông 2022.

Người đứng đầu IOC nói rằng ông rất băn khoăn khi chứng kiến ​​cô gái 15 tuổi Valieva ngã nhiều lần trong trận chung kết trượt băng nghệ thuật nữ hôm 17.2, và khóc nức nở dưới ánh đèn sân khấu toàn cầu. Cơ quan chống doping thế giới (WADA) đang xem xét ban huấn luyện của Valieva, sau khi vấn đề doping dấy lên tranh cãi tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Nữ VĐV trượt băng Kamila Valieva liên tục mắc lỗi trong phần thi chung kết

afp

“Tôi đã rất băn khoăn khi xem cảnh đó trên TV”, ông Bach nói và cho biết thêm Valieva đã bị các HLV đối xử “lạnh nhạt kinh khủng” sau cuộc thi trượt băng tự do tai tiếng hôm 17.2 khiến “thiên thần trượt băng” Nga về đích ở vị trí thứ 4 và bỏ lỡ huy chương.

Theo AFP, HLV đội trượt băng Nga Eteri Tutberidze được cho là đã biết điều gì đó không hay khi Valieva bước khỏi sân băng, cúi đầu và trông nhợt nhạt.

Kamila Valieva bật khóc nức nở sau phần thi

afp

Ông Bach nói trong một cuộc họp báo: "Khi thấy cô ấy được đón tiếp bởi những người thân cận nhất của mình với vẻ ngoài lạnh lùng, tôi đã cảm thấy ớn lạnh. Tất cả những điều này làm tôi không tin tưởng lắm vào người tùy tùng thân cận này của Kamila".

Kamila Valieva dù mới 15 tuổi nhưng đã chịu sự chỉ trích rất lớn sau vụ bê bối doping

afp

Chủ tịch IOC nói rằng: “Valieva có một loại thuốc trong cơ thể mà rõ ràng là không nên có. Những người đã cho phép sử dụng loại thuốc này trong cơ thể cô ấy chính là tội đồ".

"Thiên thần trượt băng" Nga Valieva giải thích gì sau lùm xùm sử dụng doping?

Với việc Valieva về thứ 4, lễ trao huy chương ở nội dung mà cô thi đấu vẫn được diễn ra. Trước đó, một số thông tin cho rằng, nếu nữ VĐV này kết thúc trong tốp 3, lễ trao huy chương sẽ không được thực hiện do liên quan đến việc Valieva bị phát hiện sử dụng doping đợt thi đầu và bị đình chỉ thi đấu. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã cho phép nữ VĐV này tiếp tục thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.