Olympic Việt Nam và hành trình chưa dừng lại...

26/09/2023 05:00 GMT+7

Lần đầu tiên sau 17 năm, đội tuyển Olympic Việt Nam (VN) bị loại ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 19, nhưng đây là thất bại đã nằm trong dự tính khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dự giải với đội hình rất trẻ.

THUA ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Thử nghiệm, phát hiện nhân tố mới và bồi dưỡng cho đội tuyển quốc gia, đó là những tiêu chí hàng đầu mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đặt ra cho đội Olympic VN. Ở sân chơi mà các đội được phép gọi cầu thủ dưới 24 tuổi và bổ sung thêm 3 thành viên quá tuổi, việc Olympic VN dự giải với 16 cầu thủ U.20 (trong đó có 3 cầu thủ mới 18 tuổi) và sở hữu lực lượng trẻ nhất giải (độ tuổi trung bình 20,2) đã cho thấy thành tích không phải ưu tiên hàng đầu. HLV Hoàng Anh Tuấn muốn mở cánh cửa ra "biển lớn" cho những cái tên trẻ măng, thậm chí còn chưa có chỗ đứng ở CLB như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Đức Anh...

Olympic VN và hành trình chưa dừng lại... - Ảnh 1.

Olympic VN (phải) có những trải nghiệm đáng giá

MINH ĐỨC

Do số lượng giải trẻ có hạn, việc tạo cơ hội công bằng cho mọi cầu thủ, dù là những cái tên kém tiếng và non kinh nghiệm nhất, là bước đi nhằm hy sinh mục tiêu trước mắt để củng cố kế hoạch đường dài. Trên góc nhìn này, thất bại của Olympic VN ở ASIAD 19 sẽ dễ được bao dung hơn. Ở sân chơi trẻ, các cầu thủ có quyền sai lầm. Vấn đề là qua từng khúc cua khó khăn, ban huấn luyện sàng lọc được tiềm năng của từng cá nhân dựa trên nỗ lực vượt khó, tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên để đưa những "viên ngọc thô" lên cấp độ cao hơn.

Olympic Việt Nam và hành trình chưa dừng lại... - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam và hành trình chưa dừng lại... - Ảnh 3.

Còn với cầu thủ trẻ, những trận đấu với Ả Rập Xê Út, Iran là trải nghiệm quý. Thua để biết mình đứng ở đâu, định vị lại năng lực bản thân và có thêm động lực cố gắng... Cầu thủ trẻ VN nói riêng và bóng đá trẻ VN nói chung cần những "cú ngã" để hoàn thiện, thay vì chờ đợi ở vinh quang xưa cũ của một vài thế hệ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "VFF đã quan tâm, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu ở sân chơi lớn, đây là tín hiệu tích cực. Olympic VN sẽ có thêm kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Cầu thủ sẽ có thêm trải nghiệm, học hỏi. Nhưng khi VFF đã có chiến lược cho bóng đá trẻ, vấn đề là phải có giải pháp đồng bộ để tạo hiệu quả cao, tính toán lộ trình phù hợp cho từng lứa. Tôi cho rằng, dù bị loại sớm ở ASIAD 19 nhưng hành trình của Olympic VN chưa dừng lại, vẫn còn tương lai sáng phía trước".

Olympic Việt Nam dừng bước sớm và bài học được rút ra sau ASIAD 19

SAU ASIAD LÀ GÌ?

Bóng đá châu Á đang thay đổi nhanh với sự vươn lên của nhiều cái tên mới, trong đó có VN. Dù vậy, nhóm ưu tú với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út vẫn tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại về trình độ kỹ chiến thuật của cầu thủ, đẳng cấp CLB, chất lượng đào tạo trẻ và năng lực giải vô địch quốc gia... mà thành tích của đội tuyển chỉ là phần ngọn, tức là kết quả từ khác biệt của hàng loạt yếu tố nói trên.

Bóng đá VN cần nâng cao nền móng, đơn cử như khía cạnh tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ để đội tuyển VN có thêm lựa chọn nhân sự. Bóng đá VN đang ở giai đoạn chuyển giao, đòi hỏi các "măng non" cần trưởng thành để dần thay thế vai trò đàn anh.

Sau ASIAD 19, bóng đá VN sẽ bước vào vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà ông Philippe Troussier khẳng định đã chuẩn bị sẵn 100 cầu thủ, trong đó có 80 cầu thủ có thể cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia. Vào tháng 10 tới, sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển VN, trong đó có những cái tên đã chơi tại ASIAD 19. Bài học được đúc rút từ thành công hay thất bại đều giá trị. Các cầu thủ cần nhanh chóng lấy bàn đạp hôm nay để trưởng thành hơn. 

ĐỘI TUYỂN VN ĐÁ 3 TRẬN GIAO HỮU CHẤT LƯỢNG TRONG THÁNG 10

Hôm qua (25.9), VFF chính thức thông báo về những trận đấu giao hữu quốc tế quan trọng của đội tuyển VN. Theo lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), đội tuyển VN (hạng 95 thế giới) sẽ đá 2 trận giao hữu tại Trung Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10, lần lượt gặp đội Trung Quốc (hạng 80 thế giới) ngày 10.10; gặp đội Uzbekistan (hạng 75 thế giới) ngày 13.10. Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức 2 trận giao hữu này sẽ được CFA thông báo sau. Ngoài ra, trận giao hữu giữa đội tuyển VN và đội tuyển Hàn Quốc (hạng 26 thế giới) ngày 17.10 cũng được ấn định sẽ tổ chức trên sân Suwon World Cup (TP.Suwon, Hàn Quốc) lúc 18 giờ. 

Nghi Thạo

Olympic Việt Nam và hành trình chưa dừng lại... - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.