Trong một tuyên bố mới, chủ nhân Nhà Trắng hôm qua (giờ VN) khẳng định mình đủ sức hoàn thành lời hứa phát 5.000 USD cho mỗi người dân Mỹ nếu đảng Cộng hòa nhận được cái kết đẹp sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Trump trao đổi với đoàn báo chí tháp tùng trên chuyên cơ Không lực Một ngày 13.9
Ảnh: Reuters
Lời hứa từ ông Trump
Tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở TP.Dallas (bang Texas) ngày 9.9, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ phát tiền cho các cử tri Mỹ với điều kiện trên. Đến hôm qua (14.9), ông tái khẳng định: "Khoản tiền 5.000 USD sẽ được phát, chắc chắn 100% là thế. Và nguyên nhân là do nước Mỹ đang thu về hàng ngàn tỉ USD".
Ông Trump cũng giải thích lý do không muốn thực hiện việc phát tiền vào thời điểm hiện tại. "Tôi không muốn làm điều đó bây giờ, vì nếu đảng Dân chủ kiểm soát được quốc hội, đất nước này sẽ rơi vào hỗn loạn và họ sẽ không thể chi trả số tiền đó", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ còn dự báo rằng nếu đảng Cộng hòa tiếp tục giữ thế đa số tại lưỡng viện, chính quyền Washington sẽ thu về những khoản tiền khổng lồ. "Chúng ta đang thu hút hơn 20.000 tỉ USD đầu tư. Và với đảng Dân chủ, toàn bộ số tiền đó sẽ bị quẳng đi", ông Trump nói.
Về nguồn kinh phí cho lời hứa trên, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tuyên bố sẽ không lấy từ tiền thuế dân, mà chính quyền liên bang có thể tạo ra số tiền ông Trump muốn chi trả. Thế nhưng ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cho rằng khoản tiền này có thể triển khai thông qua gói hòa giải ngân sách với Quốc hội, bên nắm quyền phân bổ ngân sách. Hiến pháp Mỹ quy định chính quyền không thể chi trả tiền công trừ khi được Điện Capitol phê chuẩn.
Trong khi đó, GS Paul Berman, thuộc Trường Luật của Đại học George Washington, dẫn số liệu cho thấy doanh thu từ thuế quan không đủ để trang trải tổng số tiền ước tính lên đến 1.300 tỉ USD theo ý ông Trump. "Thậm chí khi đã đủ tiền, số tiền này được đưa vào ngân khố quốc gia, và lúc đó Quốc hội mới là cơ quan có quyền phân bổ thành các khoản chi", giáo sư Berman nói.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đồng minh chính trị của Tổng thống Trump, cũng xác nhận Nhà Trắng muốn chi tiền thì phải thông qua quốc hội. Và đảng Cộng hòa sẽ cố gắng hiện thực hóa lời hứa này, theo báo USA TODAY đưa tin ngày 13.9. Hạ nghị sĩ Bernie Moreno, thành viên đảng Cộng hòa tại bang Ohio, cũng nói sẽ trình dự luật lên Quốc hội nhằm bảo đảm ông Trump thực hiện được lời hứa.
Tổng thống Trump khẳng định ủng hộ thống nhất Ireland
Nhiều lời hứa chìm vào quên lãng
Nếu tính luôn lời hứa mới nhất, từ đầu nhiệm kỳ 2 đến nay Tổng thống Trump đã ít nhất 4 lần hứa phát tiền cho dân Mỹ, nhưng chưa khoản nào thành hiện thực. Theo trang tin Axios, đầu năm 2025, sau khi tỉ phú Elon Musk lúc đó dẫn đầu Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE) hứa sẽ mang về hàng ngàn tỉ USD thông qua việc giải thể và sáp nhập bộ máy chính quyền, ông Trump tuyên bố sẽ phát 5.000 USD cho mỗi người dân Mỹ. Kết quả là ông Musk rời ghế sau vài tháng và lời hứa bất thành.
Đến tháng 11.2025, ông Trump cam kết sẽ phát 2.000 USD cho mỗi người dân nước này, dựa trên tiền thu được từ thuế quan, mà theo ông Trump là đạt hàng ngàn tỉ USD. Trên thực tế, Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng Mỹ (trụ sở Washington D.C) dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính đưa ra con số khoảng 341 tỉ USD được thu từ tiền thuế quan dưới quyền ông Trump. Sau khi Tòa tối cao ra phán quyết bác bỏ hệ thống thuế quan của ông Trump, Washington buộc phải hoàn lại 166 tỉ USD cho các nhà nhập khẩu. Và dân Mỹ vẫn chưa thấy tờ séc 2.000 USD nào.
Đầu năm 2026, ông Trump tiếp tục hứa phát tiền lần 3, theo đó những khoản tiền dành cho quỹ chăm sóc sức khỏe sẽ được gửi trực tiếp đến người dân thay vì chuyển cho bên bảo hiểm. Đề xuất này là một phần của "Kế hoạch chăm sóc sức khỏe vĩ đại" theo yêu cầu của ông Trump. Một lần nữa, đến nay vẫn chưa có chi tiết cụ thể nào được công bố, và tiền cũng chưa thấy đâu.
Những lời phản đối từ đảng Cộng hòa
Một số thành viên đảng Cộng hòa không đồng ý kế hoạch phát tiền của ông Trump. Chẳng hạn tờ Politico dẫn cảnh báo từ Thống đốc bang Florida Ron DeSantis rằng việc chi tiền theo kiểu này chỉ khiến lạm phát gia tăng, trong khi nước Mỹ đang ngập đầu vì nợ công. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins ở bang Maine còn chỉ ra một điểm: khoản tiền ông Trump hứa phát không có điều khoản giới hạn thu nhập, và vì thế con số cuối cùng sẽ vô cùng lớn.
Bình luận (0)