Ông Biden nói Israel 'mất dần ủng hộ', Đại hội đồng LHQ yêu cầu ngừng bắn Gaza

Ông Biden nói Israel 'mất dần ủng hộ', Đại hội đồng LHQ yêu cầu ngừng bắn Gaza

Linh Trương
Linh Trương
14/12/2023 05:33 GMT+7

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza được 153 nước ủng hộ.

Đài CNN ngày 13.12 đưa tin Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lập tức ở Dải Gaza, với 153 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng.

Nghị quyết kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo, nhất là việc bảo vệ dân thường. Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu thả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo.

Các nước bỏ phiếu chống có Mỹ, Úc, Israel và Paraguay, còn Anh nằm trong số các nước bỏ phiếu trắng. Nghị quyết cần 2/3 số phiếu ủng hộ để thông qua và không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trước đó hôm 8.12, nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đã không được thông qua do Mỹ phủ quyết.

Sau khi nghị quyết mới nhất được thông qua, Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour gọi đây là bước đi "lịch sử". Hamas cũng hoan nghênh Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Israel tuân thủ.

Trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan nói rằng nghị quyết là nỗ lực "đáng xấu hổ" nhằm trói tay Israel, đồng thời cảnh báo rằng việc tiếp tục chiến dịch ở Gaza là cách duy nhất để khiến Hamas trả tự do cho các con tin.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel bắt đầu "mất sự ủng hộ" từ cộng đồng quốc tế vì không kích bừa bãi khiến hàng ngàn người Palestine thiệt mạng.

Phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử, ông Biden nói Israel hiện đang có chính phủ bảo thủ nhất lịch sử và không muốn giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại. Theo ông Biden, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần củng cố và thay đổi chính phủ của mình.

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Netanyahu cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ, đồng thời lưu ý rằng Israel và Mỹ có những bất đồng về "giai đoạn hậu Hamas" nên ông hy vọng những bất đồng này có thể được dàn xếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.