Ông Biden xin lỗi về tai tiếng của các trường nội trú cho người Mỹ bản địa

25/10/2024 08:30 GMT+7

Ít nhất 973 trẻ em đã chết trong các trường nội trú cho người Mỹ bản địa, chương trình được thiết kế để đồng hóa nhóm người này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24.10 xin lỗi vì vai trò của chính phủ Mỹ trong việc điều hành các trường nội trú cho người Mỹ bản địa ngược đãi học sinh cách đây hơn 150 năm, theo Reuters.

Ông Biden xin lỗi về tai tiếng của các trường nội trú cho người Mỹ bản địa- Ảnh 1.

Ông Joe Biden được cho là Tổng thống Mỹ đầu tiên xin lỗi về vai trò của chính phủ đối với di sản tai tiếng của các trường nội trú cho người Mỹ bản địa

ẢNH: REUTERS

Hệ thống trường nội trú cho người Mỹ bản địa, nhóm thổ dân sống tại đây từ trước khi người châu Âu tìm thấy đại lục này, được thiết kế nhằm đồng hóa người Mỹ bản địa "bằng cách phá hủy văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc bản địa thông qua các phương pháp quân phiệt và đồng hóa", theo thông cáo của Nhà Trắng. Theo Reuters, ông Biden là tổng thống đầu tiên chính thức xin lỗi về những hành động đó.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland, người Mỹ bản địa đầu tiên trở thành bộ trưởng, đã mở cuộc điều tra để đánh giá ảnh hưởng của các chính sách trường nội trú cho người bản địa của chính quyền liên bang. Một báo cáo điều tra của Bộ Nội vụ cho biết ít nhất 973 trẻ em đã chết trong những ngôi trường này.

Từ năm 1819 đến những năm 1970, Mỹ thi hành các chính sách thành lập và hỗ trợ hàng trăm trường nội trú cho người Mỹ bản địa, còn gọi là người Anh-điêng (Indians) trên cả nước.

Thuật ngữ Indians được cho là bắt nguồn từ lầm tưởng của người châu Âu, khi nhà thám hiểm Christopher Columbus lần đầu đến châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15, ông tưởng đó là Ấn Độ nên gọi người địa phương là Indians, theo trang NationalArchives.gov.uk.

Mục đích của những ngôi trường nội trú này là đồng hóa trẻ em người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa và người Hawaii bản địa bằng cách bắt các em vào trường, tách rời khỏi gia đình, cộng đồng, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa gốc, theo Bộ Nội vụ Mỹ.

Mỹ đã chi rất nhiều tiền trong giai đoạn trên để điều hành các trường nội trú và cho việc thực thi các chính sách đồng hóa. Nhiều học sinh sống trong những ngôi trường này chịu bạo hành về thân thể lẫn cảm xúc và một số trường hợp tử vong, theo Reuters.

"Tổng thống tin rằng để mở ra kỷ nguyên kế tiếp cho mối quan hệ Liên bang-Bộ lạc, chúng ta cần thừa nhận đầy đủ những tác hại của quá khứ. Qua việc xin lỗi này, tổng thống thừa nhận rằng chúng ta, với tư cách là người yêu nước, phải nhớ và dạy lịch sử đầy đủ, ngay cả khi nó gây đau đớn. Và chúng ta phải học từ lịch sử để điều đó không bao giờ lặp lại", Nhà Trắng nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.