Ông chủ Abramovich không hài lòng với Chelsea

21/09/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Phong độ không ổn định trong thời gian gần đây của Chelsea khiến cho ông chủ Roman Abramovich không thể ngồi yên.

(TNO) Phong độ không ổn định trong thời gian gần đây của Chelsea khiến cho ông chủ Roman Abramovich không thể ngồi yên.

>> Chelsea bị cầm hòa khi dẫn trước 2 bàn
>> HLV Di Matteo: Chelsea không ăn may
>> Man City và Chelsea cùng bị chia điểm

Ông chủ Abramovich không hài lòng với Chelsea
Ông Abramovich (giữa) muốn chấn chỉnh tình hình tại Chelsea - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, hôm thứ năm (20.9) vừa qua, Abramovich đã xuất hiện trên sân tập của Chelsea cùng giám đốc Eugene Tenenbaum và một người thứ ba không xác định. Vị tỉ phú người Nga đến mà không hề báo trước. Ông Abramovich đã nói chuyện với cầu thủ cũng như ban huấn luyện về trận hòa 2-2 với Juventus tại vòng bảng Champions League vừa qua.

Sport Mail cho biết ông Abramovich không hài lòng khi Chelsea dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Oscar nhưng cuối cùng lại để đối phương san bằng tỷ số. Dù vậy, vị trí của HLV Roberto Di Matteo không bị đe dọa bởi Chelsea bị cầm hòa bởi một Juventus đã không thua kể từ cuối mùa giải 2010-2011.

Tuy nhiên, ông Abramovich buộc phải xuất hiện tại sân tập để chấn chỉnh tình hình. Hiện Chelsea đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League nhưng "The Blues" đã để thua Manchester City ở trận tranh Siêu cúp Anh cũng như bị Atletico Madrid đè bẹp trong trận Siêu cúp châu Âu.

Ông Abramovich rất hiếm khi xuất hiện trên sân tập của Chelsea kể từ khi ông sa thải Andre Villas-Boas hồi tháng 3 vừa qua. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Abramovich lần này có thể sẽ là một lời cảnh báo cho thầy trò Di Matteo. Bởi trong mùa hè vừa qua, ông chủ của Chelsea đã bỏ ra hơn 80 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Tiền vệ John Obi Mikel của Chelsea
Mikel (trái) bị những cổ động viên quá khích xúc phạm trên Twitter - Ảnh: AFP

Bên cạnh sự xuất hiện của Abramovich trên sân tập, nội bộ của Chelsea cũng gặp một số rắc rối khác. Trước hết là việc tiền vệ John Obi Mikel đã phải đóng tài khoản Twitter vì anh nhận được quá nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc sau trận đấu với Juventus.

Chelsea đã thông báo vụ việc này cho cảnh sát và yêu cầu phải có hành động thích đáng đối với những kẻ quá khích.

Bên cạnh đó, trung vệ đội trưởng John Terry cũng chuẩn bị bước vào cuộc điều trần của Liên đoàn Bóng đá Anh liên quan đến vụ phân biệt với Anton Ferdinand vào tháng 10 năm ngoái.

Dù tòa án đã tuyên Terry vô tội nhưng Liên đoàn Bóng đá Anh vẫn tiếp tục xử vụ này. Hậu vệ Ashley Cole, người đã làm chứng cho Terry tại tòa đã đồng ý tiếp tục ra làm chứng ở phiên xử của Liên đoàn Bóng đá Anh vào tuần tới.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.