Ông chủ bỏ sang Mỹ, Harry Kane không thể chia tay Tottenham

Giang Lao
Giang Lao
06/08/2023 09:51 GMT+7

Thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Harry Kane sang CLB Bayern Munich có thể bị đổ bể, sau khi Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy bỏ sang Mỹ không hồi đáp lời đề nghị kỷ lục 86 triệu bảng từ đội bóng của Đức.

"CLB Bayern Munich đã đưa đề nghị mới nhất hỏi mua Harry Kane với mức giá 86 triệu bảng, và đặt thời hạn cho phía Tottenham chốt thương vụ ngay cuối tuần này. Tuy nhiên, ông Daniel Levy, Chủ tịch Tottenham đã bỏ sang Mỹ đi nghỉ hè cùng gia đình mà không có bất cứ sự hồi đáp nào", tờ The Mail on Sunday (Anh) cho biết.

Ông chủ bỏ sang Mỹ, Harry Kane không thể chia tay Tottenham - Ảnh 1.

Harry Kane chưa thể toại nguyện chuyển sang Bayern Munich

AFP

Trước sự im lặng của phía Tottenham, khả năng tiền đạo Harry Kane ra đi trong mùa hè này có thể không xảy ra. Harry Kane chỉ còn 1 năm hợp đồng với Tottenham. Chân sút này không đàm phán gia hạn và đang bị mắc kẹt giữa ý định của CLB này.

CLB Tottenham với HLV mới, ông Ange Postecoglou, đã có nhiều tiến bộ thời gian gần đây và đang đặt mục tiêu trở lại vị trí tốp 4 giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024. Nếu thành công và sở hữu suất dự Champions League mùa tới, doanh thu của Tottenham sẽ tăng thêm 100 triệu bảng cho mùa bóng tiếp theo 2024 - 2025. Đó chính là lý do Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy sẽ mạo hiểm giữ chân Harry Kane để đạt mục tiêu này, dù có thể sẽ mất trắng ngôi sao đội tuyển Anh vào mùa hè năm 2024.

Theo báo chí Anh, ông Daniel Levy hiện cũng chắc giá bán Harry Kane phải 100 triệu bảng. Nếu Bayern Munich vẫn chưa đưa đề xuất đến mức giá này, thương vụ sẽ không được xúc tiến.

Ông chủ bỏ sang Mỹ, Harry Kane không thể chia tay Tottenham - Ảnh 2.

Chủ tịch Tottenham, ông Daniel Levy

AFP

Trước khả năng không thể chiêu mộ Harry Kane, CLB Bayern Munich đang tính chuyển hướng sang đàm phán mục tiêu tiếp theo là tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Bavaria cũng để mắt tới tiền đạo Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt và sẽ phải cạnh tranh với PSG.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, Bayern Munich mới chiêu mộ trung vệ người Hàn Quốc, Kim Min-jae từ Napoli với mức phí 45 triệu bảng. Nhưng mục tiêu lớn nhất của đội bóng số 1 nước Đức là tìm kiếm chân sút thay thế vị trí của Robert Lewandowski để lại, trong đó Harry Kane là người đã được lựa chọn, nhưng đến nay vẫn chưa thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.