‘Ông chú điển trai’ Cha Seung Won phong độ ở tuổi 52

13/10/2022 19:18 GMT+7

Tham gia trình diễn tại Seoul Fashion Week tại Hàn Quốc , Cha Seung Won gây ấn tượng với ngoại hình phong độ cùng phong thái tự tin, quyến rũ ở tuổi 52.

Cha Seung Won nổi bật trên sàn catwalk tại Seoul Fashion Week

chụp màn hình osen

Cha Seung Won được đánh giá là một trong những sao Hàn nổi bật nhất trên sàn catwalk trong khuôn khổ Seoul Fashion Week (Tuần lễ thời trang Seoul) đang diễn ra ở Hàn Quốc. Tại show diễn giới thiệu bộ sưu tập mới thuộc thương hiệu Songzio của nhà thiết kế Zio Song, Cha Seung Won đảm nhận vị trí mở màn.

Ngay khi mới xuất hiện trên sàn catwalk, nam người mẫu, diễn viên U60 đã nổi bật với phong cách sải bước khoan thai, tôn lên bộ trang phục mà anh đang diện. Trên suốt đường băng dài đến 120 mét, Cha Seung Won càng thu hút nhiều ống kính nhờ phong thái quý ông lịch lãm cùng gương mặt nam tính.

Ở tuổi 52, nam nghệ sĩ vẫn được các nhà thiết kế và những thương hiệu đình đám ưu ái

chụp màn hình osen

Vẻ ngoài phong độ ở tuổi 52 của Cha Seung Won trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. “Cha Seung Won thật sự là người mẫu tuyệt vời nhất Hàn Quốc. Từ gương mặt đến thần thái, anh là một bức tường thành rồi”, “Tôi không quan tâm đến trang phục, mắt tôi đều đổ dồn vào Cha Seung Won. Anh ấy thật tuyệt”, “Cha Seung Won vượt trội hoàn toàn”… là những bình luận tán thưởng sao phim Our Blues.

Một số ý kiến còn nhận xét Cha Seung Won giống George Clooney hoặc “Doctor Strange” Benedict Cumberbatch, càng có tuổi càng toát lên nét cuốn hút rất riêng. Ngoài ra, kỹ năng trình diễn trên sàn catwalk của Cha Seung Won cũng nhận về nhiều lời “có cánh”.

Cha Seung Won có khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh

poster phim

Sinh năm 1970, Cha Seung Won là tài tử hàng đầu xứ kim chi. Sở hữu ngoại hình bắt mắt, chiều cao 1m88 và vóc dáng săn chắc, anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 1988. Thời đỉnh cao, gà cưng nhà YG Entertainment được nhiều thương hiệu săn đón và giành được nhiều giải thưởng danh giá tại lĩnh vực thời trang.

Đến năm 1997, ngôi sao Hàn này lấn sân sang diễn xuất. Cha Seung Won khẳng định tên tuổi qua loạt phim ăn khách, như Kick the Moon, Vòng lửa đạn, Tươi lên đi Mr. Lee, Vệ sĩ, The City Hall, Âm mưu Athena, Mối tình bất diệt, Bức họa vương quyền, Hoa du ký, Một ngày nọ, Hố sụt tử thần… và gần đây nhất là Nơi đảo xanh (Our Blues). Sắp tới, anh sẽ tái xuất với dự án điện ảnh Beliver 2 của đạo diễn Baek Jong Yeol.

Đầu năm nay, anh tỏa sáng trong phim truyền hình Nơi đảo xanh (Our Blues)
poster phim

Tại showbiz Hàn Quốc, Cha Seung Won được lòng công chúng nhờ khả năng catwalk cùng diễn xuất ấn tượng và đời tư trong sạch. Ngoài ra, anh còn chiếm cảm tình khán giả với lối trò chuyện hóm hỉnh và độ “chịu chơi” khi tham gia các chương trình giải trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.