Ông chủ khu du lịch Làng Nhỏ và tham vọng đưa mô hình 'tắm ta' thành thương hiệu

Ông chủ khu du lịch Làng Nhỏ và tham vọng đưa mô hình 'tắm ta' thành thương hiệu

Lê Nam
Lê Nam
26/10/2023 09:03 GMT+7

Khác với “tắm Tây” (tắm onsen, tắm xông hơi…), tắm ta bao gồm tắm mưa, tắm thác, tắm giếng, tắm suối… là thú vui quen thuộc của người Việt. Ý tưởng nâng tầm tắm ta trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo này của ông Nguyễn Mạnh Bình San, chủ khu du lịch Làng Nhỏ (Khánh Hoà), hiện đang được du khách khắp nơi đổ về trải nghiệm.

Tắm mưa, tắm giếng, tắm suối… là 3 trong số nhiều trải nghiệm tắm dân dã quen thuộc với người Việt Nam, được nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San – "cha đẻ" khu du lịch dã ngoại Làng Nhỏ (tại Khánh Hòa) nâng tầm thành mô hình "tắm ta du lịch". Mặc dù mới xuất hiện nhưng tắm ta hứa hẹn trở thành xu hướng du lịch chữa lành thời gian tới.

Xu hướng tắm ta ‘hút’ khách Việt: Tắm cùng nhau, trở về với thiên nhiên - Ảnh 1.

Người lớn và trẻ em thích thú tắm mưa tại Làng Nhỏ

Lê Nam

"Tắm ta xây dựng từ tắm mưa, tắm sông, tắm giếng. Trong tự nhiên có tắm suối, tắm thác, tắm ao, hồ,… Khu du lịch có điều kiện tự nhiên như ao, hồ, sông, suối, biển thì chúng ta có thể khai triển mô hình tắm ta bằng cách cộng thêm bộ môn tắm tạo thêm", ông San chia sẻ.

Xu hướng tắm ta ‘hút’ khách Việt: Tắm cùng nhau, trở về với thiên nhiên - Ảnh 2.

Hòa mình vào thiên nhiên đang là xu hướng du lịch xanh, du lịch chữa lành được ưa chuộng

Lê Nam

Thống nhất ngôn ngữ thiết kế xây dựng không xâm lấn thiên nhiên, ông San sáng tạo các giếng tắm rộng cỡ lớn để người lớn hay trẻ em đều có thể tắm chung; thác nước khổng lồ thiết kế với 3 tầng lọc tạo ra dòng nước trong suốt và sạch sẽ, 2 tầng lắng để loại bỏ tạp chất và đảm bảo chất lượng nước tốt nhất. Các khu vực tắm mưa xung quanh làng tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, cây cỏ. Nguồn nước tự nhiên đem lại cảm giác mát lạnh, giúp loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, áp lực chốn thành thị.

Xu hướng tắm ta ‘hút’ khách Việt: Tắm cùng nhau, trở về với thiên nhiên - Ảnh 3.

Thác nước khổng lồ thiết kế với 3 tầng lọc tạo ra dòng nước trong suốt và sạch sẽ

Lê Nam

Không chỉ tái hiện lại tuổi thơ của người Việt, ông San còn tham vọng đưa tắm ta trở thành nét văn hóa độc đáo, nâng tầm thành thương hiệu quốc gia giống như cách mà người Nhật tắm suối nước nóng Onsen hay văn hóa tắm phòng xông hơi của người Hàn Quốc.

Làng Nhỏ ven hồ Láng Nhớt đẹp yên bình được bao quanh những cánh rừng bạt ngàn, những con suối mát lành chảy quanh. Công trình được bắt đầu xây dựng từ năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4.2022 đến nay.

Xu hướng tắm ta ‘hút’ khách Việt: Tắm cùng nhau, trở về với thiên nhiên - Ảnh 4.

Tắm suối mát lạnh đưa du khách trở về tuổi thơ

Võ Hiếu

Mô hình tắm ta chính thức ra mắt vào dịp tháng 8.2023 vừa qua, nhanh chóng trở thành xu hướng du lịch dã ngoại, du lịch chữa lành kiểu mới, rất hấp dẫn khách du lịch từ các thành phố lớn như TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội…

Làng Nhỏ - Hồ Láng Nhớt là một khu du lịch dã ngoại thiên nhiên tiên phong trong mô hình Glamping và Pop-Up Resort đầu tiên tại Việt Nam. Nằm trong chuỗi du lịch thiên nhiên vận hành bởi Natural Life. Nhà quy hoạch cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San - ông chủ của Làng Nhỏ, khi thiết kế và xây dựng Làng Nhỏ muốn chia sẻ về không gian sống bảo vệ thiên nhiên, không gian dành cho những người yêu thiên nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.