Ông chủ mới của Chelsea chấp nhận nợ ‘khủng’ để xóa dấu ấn tỉ phú Nga Abramovich

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/07/2022 17:56 GMT+7

Một tập đoàn do nhà tài chính Mỹ Todd Boehly đứng đầu đã tiếp quản vị trí của tỉ phú Roman Abramovich vào tháng 5 đang nỗ lực để tái cơ cấu Chelsea .

Tờ Financial Times đưa tin, ông chủ mới của Chelsea là tỉ phú người Mỹ Todd Boehly đang gánh khoản nợ gần 1 tỉ USD khi họ tái cơ cấu đội bóng thành London sau khi tiếp quản từ tỉ phú người Nga Roman Abramovich. Tập đoàn do Boehly dẫn đầu và bao gồm cả nhóm đầu tư Clearlake Capital đã hoàn tất thương vụ 4,25 tỉ bảng (5,1 tỉ USD) để mua Chelsea hồi tháng 5, bao gồm 2,5 tỉ bảng để mua CLB và cam kết đầu tư thêm 1,75 tỉ bảng vào sự phát triển.

Chelsea đã chiêu mộ Raheem Sterling từ đối thủ Man City

Tỉ phú Boehly đã hứa sẽ đầu tư 200 triệu bảng để chiêu mộ những tài năng mới vào mùa hè này và “The Blues” đã mang về Raheem Sterling từ đối thủ tại Ngoại hạng Anh là Man City với một thỏa thuận trị giá khoảng 47,5 triệu bảng. Theo sau đó là hậu vệ Kalidou Koulibaly của Senegal với giá ước tính 32 triệu bảng từ Napoli.

Dự kiến ​​sẽ có nhiều tân binh sẽ tiếp tục gia nhập Chelsea, trong khi Boehly và các đối tác của ông cũng hứa sẽ phát triển học viện của CLB và cải tạo sân Stamford Bridge. Để làm được việc này, tờ Financial Times cho rằng chủ sở hữu mới đang huy động khoảng 955 triệu USD (gần 800 triệu bảng) để "định hình lại" Chelsea. Khoản tiền này bao gồm khoảng 300 triệu bảng trong cái gọi là cơ sở tín dụng quay vòng và khoản vay có thời hạn 500 triệu bảng.

Ông chủ mới của Chelsea, tỉ phú người Mỹ Todd Boehly

AFP

Trích dẫn một nguồn tin thân cận với các chủ sở hữu Chelsea, tờ báo trên cho biết không có gánh nặng lãi suất nào thuộc về CLB và không có tài sản hay doanh thu nào của Chelsea được cầm cố như một phần của thỏa thuận. Bank of America và JPMorgan được nêu tên trong số các ngân hàng liên quan đến thương vụ này.

Gợi ý về tầm nhìn cho Chelsea vào tháng trước, Boehly cho biết CLB và các đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh có thể nhận ra nhiều hơn tiềm năng tài chính của họ.

“Họ không nhận ra cơ hội của mình lớn đến mức nào”, ông Boehly nói về sức hấp dẫn toàn cầu của bóng đá Anh, theo tờ Telegraph. "Hãy nắm bắt vận mệnh của mình và nghĩ về cách tối ưu hóa điều này", vị tỉ phú 48 tuổi người Mỹ nói thêm.

Boehly cũng là đồng sở hữu của đội bóng chày Mỹ LA Dodgers. Ông đã được mô tả là "tay ngang" kể từ khi nắm quyền ở Chelsea. Sự xuất hiện của doanh nhân người Mỹ báo trước sự ra đi của những thành viên vững vàng trong hệ thống cấp bậc của Chelsea dưới thời chủ sở hữu tiền nhiệm Abramovich.

HLV Tuchel được cho là đang "căng thẳng" với ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly

AFP

Tỉ phú người Nga thông báo ông sẽ rao bán lại “The Blues” hồi tháng 3, ngay trước khi bị Chính phủ Anh trừng phạt vì những cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Dưới sự dẫn dắt của ông, Chelsea đã có giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của họ, giành được 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 lần đăng quang Champions League, cùng một loạt các danh hiệu khác.

Chủ tịch lâu năm Bruce Buck rời vị trí của mình vào tháng 6 và tiếp theo là giám đốc Marina Granovskaia - người Canada gốc Nga đã điều hành hiệu quả Chelsea thay cho Abramovich trong những năm gần đây. Cố vấn kỹ thuật và hiệu suất Petr Cech, một huyền thoại của Chelsea từ những ngày còn chơi bóng tại CLB, sau đó đã tuyên bố ra đi.

HLV của Chelsea, Thomas Tuchel tuần trước đã mô tả mối quan hệ của ông với chủ sở hữu mới Boehly là "căng thẳng”. Ông Boehly cũng được nhìn thấy có mặt trong trong chuyến du đấu tại Mỹ của Chelsea trước mùa giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.