Ông Đinh Ngọc Thắng nhận quyết định là Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/12/2019 11:21 GMT+7

Sáng nay (23.12), UBND TP.HCM - Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức công bố và trao quyết định công nhận Bí thư Đảng uỷ Cục Hải quan TP.HCM cho ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục hải quan TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đại diện trao Quyết định số 2888 - QĐNS/TU của Thành uỷ TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ký, công nhận ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Hải quan TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng uỷ Cục Hải quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là lần đầu tiên, Cục Hải quan TP.HCM hợp nhất hai vị trí Cục trưởng và Bí thư vào một người.
Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, ông Đinh Ngọc Thắng, sinh năm 1967 quê Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn là thạc sỹ luật, cao cấp lý luận chính trị. Năm 2018, ông nhận chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM. Từ thời điểm đó, Cục Hải quan TPHCM liên tục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao phó. Đặc biệt trong năm 2019, Cục Hải quan Thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 108.800 tỉ đồng trước thời hạn 1 tháng. Ngoài ra, một loạt các đột phá cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan, tạo điều kiện thuận lợi thương mại và công tác chống buôn lậu gian lận thương mại cũng được đơn vị này triển khai, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, trân trọng và khen ngợi.
Phát biểu, ông Đinh Ngọc Thắng cho biết nhận quyết định Bí thư Đảng uỷ Cục Hải quan TP.HCM là một vinh dự và trọng trách lớn. Ông Thắng cam kết nỗ lực, quyết tâm cùng toàn thể cán bộ công chức Cục Hải quan TP.HCM hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.