Ông Đoàn Ngọc Hải nhận hơn 370 triệu đồng cho quỹ 'Vì đồng bào' tại Phú Quốc

08/04/2021 11:27 GMT+7

Giải bóng đá giao hữu gây quỹ 'Vì đồng bào' của ông Đoàn Ngọc Hải tổ chức tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cùng với việc bán đấu giá 2 áo thể thao đã thu được 373 triệu đồng.

Chiều 7.4, tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), giải bóng đá giao hữu “Vòng tay yêu thương” gây quỹ "Vì đồng bào" của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) đã diễn ra giữa các đội bóng: CLB cựu sinh viên và cựu tuyển thủ quốc gia, CLB BIDV Phú Quốc, CLB NNB Phú Quốc, CLB Công ty Kha Việt HCM.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân biểu diễn tại lễ khai mạc

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Ngọc Hải đã trao tặng 2 chiếc áo thể thao cho ban tổ chức đấu giá gây quỹ từ thiện. Cụ thể, ông Hải cho biết trong thời gian làm thiện nguyện, ông có nhận được 2 chiếc áo từ một người dân ở TP.Đà Lạt tặng. “Đây là 2 chiếc áo do các cầu thủ đội tuyển quốc gia tặng cho một cháu bé bị cụt hết tứ chi. Sau đó, đứa bé đã bán chiếc áo để lấy tiền tặng cho người nghèo. Một người dân ở TP.Đà Lạt đã trúng đấu giá nhưng không nhận áo mà tặng lại cho tôi. Hôm nay, tôi xin trao lại cho Ban tổ chức giải bóng đá để tổ chức bán đấu giá lấy tiền gây quỹ từ thiện”, ông Hải chia sẻ.

Ông Đoàn Ngọc Hải “chi ngay và luôn 3 tỉ đồng”, cứu bệnh nhân ung thư khẩn cấp

Ông Đoàn Ngọc Hải trao lại 2 chiếc áo để đấu giá

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu và con gái của mình đã làm nóng cầu trường với những ca khúc ý nghĩa.
Ngay sau lễ khai mạc, 4 trận đấu diễn ra, mỗi trận chỉ một hiệp với thời lượng 25 phút. Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu gây quỹ từ thiện và thời gian ngắn nhưng các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đầy kịch tính.

Các cầu thủ tham gia quyên góp cho Quỹ Vì đồng bào.

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Kết thúc 4 trận đấu, đội bóng cựu sinh viên và cựu tuyển thủ quốc gia của ông Đoàn Ngọc Hải giành giải nhất chung cuộc. Ông Hải chỉ ra sân vỏn vẹn 5 phút do chấn thương.
Chia sẻ với Thanh Niên sau khi rời sân vì chấn thương, ông Hải cho biết lý do chấn thương là vì chỉ trong 1 tuần trước giải đấu, ông đã tham gia 2 giải marathon cự ly 42 km đường dốc (tại Hoà Bình ngày 21.3 và tại Gia Lai ngày 28.3). Dù chấn thương phải ngồi ngoài sân, ông Hải vẫn vui vẻ chụp ảnh và bắt tay thân thiện với người hâm mộ tại Phú Quốc.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhận ngay 1,3 tỉ đồng ngày đầu lập “Quỹ vì đồng bào”

Dù chấn thương nhưng ông Hải vẫn vui vẻ ký tặng người hâm mộ

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Kết thúc giải đấu , Ban tổ chức đã công bố số tiền thu được hơn 245 triệu đồng. Trong đó cán bộ, nhân viên BIDV Phú Quốc đóng góp 80 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết sẽ trích ra 30 triệu đồng trao cho bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc. 
Tối cùng ngày, hai áo thể thao được bán đấu giá thu về số tiền 128 triệu đồng cho quỹ. Như vậy, đợt gây quỹ này đã thu về tổng cộng 373 triệu đồng.

Đại diện BIDV Phú Quốc trao 80 triệu đồng cho quỹ Vì đồng bào

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Cũng trong chuyến đi này, sáng 6.4, ông Đoàn Ngọc Hải đã đến 2 điểm trường của Trường TH-THCS Bãi Bổn (điểm chính và điểm Cây Sao) tặng sữa và thịt hộp cho học sinh. Sau đó, ông Hải cùng vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu và các cựu tuyển thủ tham gia vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển Dinh Cậu (P.Dương Đông).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.