Ông Duterte bắt tay phe ly khai chống IS

06/06/2017 07:02 GMT+7

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quân đội chính phủ đang nỗ lực quét sạch chân rết IS tại TP.Marawi.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đã chấp nhận đề nghị của lãnh đạo Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF) Nur Misuari về việc đưa 2.000 tay súng của tổ chức này tham gia lực lượng vũ trang Philippines nhằm chống lại nhóm nổi dậy Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền nam, theo Inquirer.
Ngoài ra, ông Duterte còn mở rộng cửa cho các thành viên lực lượng nổi dậy Quân đội nhân dân mới (NPA) dù vòng hòa đàm thứ 5 hồi cuối tuần rồi đổ vỡ.
“Nếu họ không muốn tham gia quân đội, đơn giản là họ đầu hàng”, tổng thống Philippines nói, đồng thời nhấn mạnh có thể trao cho các thành viên cấp cao của NPA vị trí tương đương trong quân đội.
Quyết định của nhà lãnh đạo cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh quân đội chính phủ vẫn đang nỗ lực quét sạch chân rết IS tại TP.Marawi.
Theo truyền thông Philippines, các tay súng Maute vẫn đang giữ nhiều con tin và cố thủ trong một số tòa nhà ở Marawi. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho binh sĩ thẳng tay tiêu diệt các tay súng kể cả khi chúng sát hại con tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.